Tòa án Mỹ trao cho ông Trump một số quyền miễn trừ trong vụ kiện bạo loạn ở Điện Capitol

Quỳnh Chi (Theo France24)-Thứ ba, ngày 02/07/2024 13:34 GMT+7

Ông Donald Trump (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Tòa án Tối cao Mỹ hôm 1/7 đã lần đầu tiên ra phán quyết rằng cựu Tổng thống Trump có một số quyền miễn trừ truy tố trong vụ kiện bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6/1/2021.

Tòa án Tối cao Mỹ kéo dài thời gian trì hoãn trong vụ án hình sự ở Washington chống lại ông Donald Trump về các cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử Tổng thống năm 2020.

Ngày 1/7, Tòa án Tối cao Mỹ lần đầu tiên công nhận rằng cựu Tổng thống Trump có quyền miễn trừ truy tố đối với một số hành động nhất định được thực hiện khi ông đương chức. Nguyên nhân là bởi tòa án Mỹ đã đưa ra quyết định tư pháp bác bỏ nỗ lực của ông Trump nhằm bảo vệ bản thân khỏi các cáo buộc hình sự liên quan đến đảo ngược kết quả thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 của ông.

Tòa án Tối cao Mỹ đã đưa ra phán quyết với tỷ lệ 6-3 rằng mặc dù cựu Tổng thống này được hưởng quyền miễn trừ đối với các hành động mà ông thực hiện trong thẩm quyền hiến pháp của mình, nhưng ông không được hưởng quyền miễn trừ đối với các hành động được thực hiện với tư cách cá nhân. Phán quyết này đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi thành lập nước Mỹ vào thế kỷ 18, Tòa án Tối cao Mỹ tuyên bố rằng các cựu Tổng thống có thể được bảo vệ khỏi các cáo buộc hình sự trong mọi trường hợp.

Chánh án John Roberts đã công bố phán quyết mang tính bước ngoặt thay mặt cho đa số 6 thẩm phán của Tòa án Tối cao Mỹ. Ba thẩm phán tự do của tòa án không đồng tình.

Tòa án Mỹ trao cho ông Trump một số quyền miễn trừ trong vụ kiện kiện bạo loạn ở Điện Capitol  - Ảnh 1.

Vụ bạo loạn ở Điện Capitol vào ngày 6/1/2021 (Ảnh: Getty)

Quyết định này được đưa ra sau khi ông Trump kháng cáo phán quyết của tòa án cấp dưới bác bỏ yêu cầu về quyền miễn trừ của ông.

Ông Trump là ứng cử viên đảng Cộng hòa thách thức Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 vào ngày 5/11. Việc tòa án xử lý chậm chạp vụ án "bom tấn" này đã giúp ông Trump bằng cách khiến cho bất kỳ phiên tòa nào về những cáo buộc này do công tố viên đặc biệt Jack Smith đưa ra khó có thể được hoàn thành trước cuộc bầu cử.

Ông Trump đã lập luận rằng ông được miễn truy tố vì ông đang giữ chức vụ Tổng thống Mỹ khi thực hiện các hành động dẫn đến cáo buộc. Trong khi đó, công tố viên đặc biệt Jack Smith đã phản đối quyền miễn trừ truy tố của Tổng thống dựa trên nguyên tắc "không ai đứng trên luật pháp".

Trong các cuộc tranh luận vào ngày 25/4 về vụ án, nhóm pháp lý của ông Trump đã kêu gọi các thẩm phán bảo vệ hoàn toàn cựu Tổng thống này khỏi các cáo buộc hình sự - "quyền miễn trừ tuyệt đối" - đối với các hành vi được thực hiện khi ông đang tại chức. Luật sư của ông Trump cho biết nếu không có quyền miễn trừ, các Tổng thống Mỹ đương nhiệm sẽ phải đối mặt với tình trạng "tống tiền" của các đối thủ chính trị do nguy cơ bị truy tố trong tương lai.

Ông Donald Trump (78 tuổi) là cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố hình sự, đồng thời là cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị kết tội hình sự.

Ông Trump không được hưởng quyền miễn trừ Tổng thống trong vụ kiện bạo loạn ở Điện Capitol Ông Trump không được hưởng quyền miễn trừ Tổng thống trong vụ kiện bạo loạn ở Điện Capitol

VTV.vn - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump không được hưởng quyền miễn trừ Tổng thống trong vụ án liên quan đến vụ bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6/1/2021.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước