Cựu Thủ tướng Thái Lan 75 tuổi đã bị kết án 8 năm tù vì tội tham nhũng và lạm dụng quyền lực khi ông trở về Thái Lan 2 năm trước, sau 15 năm sống lưu vong. Tuy nhiên, ông Thaksin đã được Nhà vua ân xá 6 tháng sau đó.
Vào tháng 5 năm ngoái, cảnh sát Thái Lan đã cáo buộc ông Thaksin vi phạm luật xúc phạm Hoàng gia vốn nổi tiếng rất khắc nghiệt, bắt nguồn từ cuộc phỏng vấn mà ông trả lời tờ báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc vào năm 2015.
Theo luật pháp Thái Lan, tất cả các bị cáo ra hầu tòa đều bị cấm xuất cảnh, trừ khi được tòa án cho phép đặc biệt.
Ngày 31/1, một Tòa án Thái Lan đã quyết định cho phép ông Thaksin được xuất cảnh, viện dẫn "lợi ích quan hệ quốc tế" là lý do khiến ông được hưởng đặc quyền này, mặc dù không nêu rõ mục đích chuyến xuất ngoại của ông. Tuy nhiên, cựu Thủ tướng sẽ phải báo cáo với chính quyền trong vòng 3 ngày sau khi trở về.
Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và con gái út - đương kim Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra (Ảnh: AFP)
Vào tháng 12/2024, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã bổ nhiệm ông Thaksin Shinawatra làm cố vấn cá nhân khi Malaysia đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2025
Mặc dù ông Thaksin trước đây từng tuyên bố sẽ từ bỏ chính trường, nhưng trên thực tế, ông vẫn tích cực tham gia, bao gồm cả việc vận động cho đảng Pheu Thai của mình.
Thái Lan có một số luật về tội khi quân nghiêm ngặt nhất thế giới, bất kỳ lời chỉ trích nào đối với Vua Maha Vaijralongkorn hoặc gia đình trực hệ của ông đều có thể bị phạt tới 15 năm tù.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!