Tọa đàm về hậu quả chất độc da cam đối với các nạn nhân Việt Nam ở Brussel, Bỉ

Bích Thảo (VTV8)-Thứ năm, ngày 29/11/2018 12:02 GMT+7

Khu vực cảnh báo nhiễm chất độc da cam/dioxin tại Đà Nẵng. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 28/11, cuộc tọa đàm về hậu quả chất độc da cam đối với các nạn nhân tại Việt Nam đã được tổ chức tại trụ sở Nghị viện châu Âu ở Brussels, Bỉ.

Cuộc tọa đàm do Nhóm Nghị sĩ châu Âu hữu nghị với Việt Nam phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và Viện Aspen tổ chức. Theo ông Jan Zahradil, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ châu Âu hữu nghị với Việt Nam, ưu tiên của nhóm là hướng sự quan tâm của người dân châu Âu vào các vấn đề kinh tế - xã hội của Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam - EU. Cuộc tọa đàm về vấn đề chất độc da cam tại Việt Nam cũng nằm trong mục tiêu đó.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nhấn mạnh sự cần thiết phải hỗ trợ những nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam. Ngoài ra, các nỗ lực giải quyết hậu quả chất da cam không chỉ dừng lại ở những dự án tẩy độc mà còn cần tiến hành đồng thời nhiều hoạt động cải tạo môi trường, giúp đỡ để ổn định cuộc sống cho nạn nhân của chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam.

Mỹ - Việt tăng cường hợp tác giải quyết hậu quả chất độc da cam Mỹ - Việt tăng cường hợp tác giải quyết hậu quả chất độc da cam

VTV.vn - Mỹ sẽ tăng cường hợp tác với Việt Nam trong hợp tác giải quyết hậu quả của chất độc da cam dioxin.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước