Tòa nhà chọc trời mỏng nhất thế giới

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 23/08/2022 08:00 GMT+7

VTV.vn - Sở hữu tỷ lệ chiều cao gấp 23 lần chiều rộng, tòa nhà Steinway ở thành phố New York, Mỹ đang giữ danh hiệu "tòa nhà chọc trời mỏng nhất thế giới".

Với độ cao 435 mét, tòa tháp này mỏng và cao đến mức phải giảm số lượng thang máy, đồng thời phải thực hiện các biện pháp để đảm bảo nó có thể chịu được gió mạnh. Vì mỗi khi gió nổi lên, những căn hộ trên tầng cao sẽ đung đưa.

Để ngăn tòa nhà đung đưa quá mạnh, các kiến trúc sư đã tạo ra đối trọng bằng các tấm thép điều chỉnh.

Bên cạnh đó, tòa nhà cũng bao gồm một mặt tiền bằng đồng và đất nung có kết cấu tạo ra sự nhiễu động gió để làm chậm quá trình tăng tốc độ đung đưa của tòa nhà. Khoảng 200 lớp mỏ neo đá cũng được đặt sâu 30 mét vào lớp nền bên dưới để tạo nền móng sâu.

Tòa nhà 84 tầng này có 60 căn hộ với giá dao động từ 18-66 triệu USD một căn, với tầm nhìn 360 độ ra thành phố.

Một tiểu hành tinh có kích cỡ ngang tòa nhà chọc trời sẽ 'lướt' qua Trái đất trong hôm nay Một tiểu hành tinh có kích cỡ ngang tòa nhà chọc trời sẽ "lướt" qua Trái đất trong hôm nay

VTV.vn - Tiểu hành tinh 2022 KY4 sẽ bay ngang qua hành tinh của chúng ta với khoảng cách chỉ vài triệu dặm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước