Tòa phúc thẩm Campuchia bác đơn xin tại ngoại của ông Kem Sokha

Thạch Thông - Huỳnh Sang (PV Đài THVN Thường trú tại Campuchia)-Thứ năm, ngày 01/02/2018 20:12 GMT+7

Ông Kem Sokha

VTV.vn - Sáng nay (1/2), Tòa phúc thẩm Campuchia đã bác đơn xin tại ngoại của ông Kem Sokha - nguyên Chủ tịch đảng Cứu quốc đối lập.

Phiên tòa được bắt đầu từ 8h sáng 1/2. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, Tòa phúc thẩm Campuchia đã quyết định bác đơn xin tại ngoại của ông Kem Sokha - nguyên chủ tịch đảng Cứu quốc đối lập và tiếp tục giam giữ ông này.

Ông Kem Sokha bị lực lượng chức năng bắt vào ngày 3/9/2017, bị cáo buộc tội phản bội Tổ quốc, liên kết với nước ngoài lật đổ Chính phủ Hoàng gia Campuchia. Với tội danh này, ông Kem Sokha có thể phải chịu mức án tù từ 15-30 năm.

Ngày 6/9/2017, Tòa sơ thẩm Phnom Penh đã ra quyết định tạm giam ông Kem Sokha để tiến hành các thủ tục tố tụng theo luật định và xem xét tội danh "câu kết bí mật với nước ngoài" theo Điều 443, Luật Hình sự Campuchia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước