Tòa phúc thẩm Campuchia giữ y án đối với ông Kem Sokha

Thạch Thông (Phóng viên VTV thường trú tại Campuchia)-Thứ sáu, ngày 04/11/2016 19:54 GMT+7

Ông Kem Sokha. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Tòa Phúc thẩm Campuchia đã quyết định giữ y án của Tòa Sơ thẩm Phnom Penh đối với ông Kem Sokha, Quyền Chủ tịch Đảng Cứu Quốc đối lập, vì tội chống lệnh triệu tập của tòa.

Trong phiên tòa ngày 4/11, ông Kem Sokha tiếp tục vắng mặt. Tất cả 5 luật sư của ông đều bác bỏ bản án và cho biết sẽ kháng cáo lên Tòa án Tối cao.

Cách đây gần 2 tháng, vào ngày 9/9, Tòa sơ thẩm thủ đô Phnom Penh đã mở phiên xét xử ông Kem Sokha vì tội "chống lệnh triệu tập của tòa" và đã tuyên mức án 5 tháng tù đối với quyền Chủ tịch Đảng Cứu quốc đối lập này cùng với số tiền phạt 800.000 Riel.

Hiện ông Kem Sokha vẫn đang trốn trong trụ sở của Đảng Cứu quốc tại thủ đô Phnom Penh để tránh bị bắt giữ. Các nhà chức trách cho biết sẽ không bắt ông Kem Sokha cho đến khi quá trình kháng cáo kết thúc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước