Toàn bộ binh sĩ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc rút khỏi Mali sau một thập kỷ hiện diện

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ ba, ngày 02/01/2024 06:49 GMT+7

Bính sỹ MINUSMA rời Mali . (Ảnh: MINUSMA on X)

VTV.vn - Liên hợp quốc đã hoàn tất việc rút lực lượng gìn giữ hòa bình khỏi Mali, những binh sĩ cuối cùng khởi hành vào ngày 31/12/2023.

Liên hợp quốc đưa ra thông báo trên hôm 31/12/2023.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã được triển khai tới Mali vào 10 năm trước nhằm bảo vệ dân thường, chống lại phe ly khai và các tổ chức, nhóm khủng bố Hồi giáo, trong đó có Al-Qaeda.

Chính quyền Mali đã đưa ra yêu cầu chấm dứt sứ mệnh của phái bộ Liên hợp quốc vào tháng 6/2023 với lý do lực lượng này đã "thất bại" trong việc ổn định tình hình tại quốc gia châu Phi này. Yêu cầu trên đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhất trí thông qua.

"Phái bộ Liên hợp quốc tại Mali đã sẵn sàng hoàn tất việc rút quân vào ngày 31/12/2023 sau một thập kỷ nỗ lực nhiều mặt nhằm hỗ trợ quốc gia Tây Phi và người dân nước này, sau khi chính quyền Mali vào năm 2023 yêu cầu (phái bộ Liên hợp quốc) kết thúc sứ mệnh trước ngày 31/12", Liên hợp quốc cho biết trong một tuyên bố trên trang web của tổ chức này.

Phái bộ ổn định tích hợp đa chiều của Liên hợp quốc tại Mali (MINUSMA) được thành lập vào tháng 4/2013 trong bối cảnh bất ổn chính trị sau cuộc nổi dậy của người Tuareg trong năm 2012, dẫn đến việc Tổng thống Amadou Toumani Toure bị lật đổ trong một cuộc đảo chính. Đất nước này đã chứng kiến thêm nhiều cuộc đảo chính vào năm 2020 và 2021.

Theo Liên hợp quốc, mục đích ban đầu của phái bộ, bao gồm hơn 15.000 binh sỹ tính đến tháng 2/2023, là "hỗ trợ các chính quyền chuyển tiếp của Mali trong việc ổn định đất nước và thực hiện lộ trình chuyển đổi". Lực lượng này sau đó được giao nhiệm vụ cụ thể là "hỗ trợ đối thoại và hòa giải chính trị quốc gia".

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mali Abdoulaye Diop cho biết vào năm 2023 rằng MINUSMA đã đánh mất niềm tin của người dân nước này và trở thành "một phần của vấn đề gây căng thẳng giữa các cộng đồng".

Bất chấp những lời chỉ trích về sứ mệnh của phái bộ từ Chính phủ Mali, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric hôm 30/12/2023 lập luận rằng lực lượng gìn giữ hòa bình đã đóng một vai trò tích cực trong việc duy trì an ninh khu vực.

Tổng cộng có 311 nhân viên Liên hợp quốc thiệt mạng và hơn 700 người bị thương ở Mali trong 10 năm qua.

Mali yêu cầu lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc rút khỏi nước này Mali yêu cầu lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc rút khỏi nước này Liên hợp quốc kết thúc sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Congo Liên hợp quốc kết thúc sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Congo Congo yêu cầu lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc rút quân Congo yêu cầu lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc rút quân

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước