Binh sĩ Nga di chuyển trên pháo tự hành 2S7 Malka hướng về phía các vị trí của Ukraine gần Pokrovsk (Ảnh: Sputnik)
Tiến quân vài trăm mét mỗi ngày
Một trong những nguyên nhân là do các hoạt động phòng thủ hiệu quả của lực lượng Ukraine ở khu vực này, theo như chuyên gia quân sự và cựu phát ngôn viên của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, Vladyslav Seleznov cho biết trong một bình luận trên kênh YouTube của hãng thông tấn RBC-Ukraine.
Theo ông Seleznov, Nga đang phải chịu những tổn thất không thể khắc phục được đến mức không còn khả năng tiến quân nhanh nữa. Gần đây, tốc độ tiến quân của quân đội Nga chỉ giới hạn ở mức vài trăm mét mỗi ngày, ít hơn đáng kể so với vài tuần trước.
Và điểm mấu chốt mà ông Seleznov nhận định, là Nga hiện buộc phải triển khai lực lượng dự bị tác chiến để duy trì đà tiến quân, nhưng tính hiệu quả lại không cao.
Một người lính Ukraine bước xuống xe tăng sau khi tấn công các vị trí của Nga theo hướng Pokrovsk, thuộc tỉnh Donetsk, tháng 7/2024. (Ảnh: Getty Images)
Trận chiến giành thành trì Pokrovsk
Pokrovsk, một thành phố chiến lược nằm ở phía Đông tỉnh Donetsk, đang đứng trước nguy cơ rơi vào tay các lực lượng Nga. Đây không chỉ là một trung tâm tiếp tế quan trọng mà còn là nút giao thông huyết mạch với hệ thống đường sắt và xa lộ kết nối nhiều thành phố lớn trong khu vực. Hiện tại, lực lượng Nga chỉ còn cách thành phố này chưa đầy 10km - một khoảng cách đáng báo động với một trong những thành phố lớn cuối cùng trong vùng.
Trong những tháng gần đây, lực lượng Nga đã cố gắng đột phá qua các tuyến phòng thủ theo hướng Pokrovsk. Khu vực này là một trong những mặt trận đầy thách thức nhất đối với quân đội Nga.
Gần đây, Viktor Trehubov, phát ngôn viên của nhóm lực lượng chiến lược hoạt động Khortytsia, tuyên bố rằng lực lượng Nga đã thay đổi chiến thuật trong cuộc tấn công vào Pokrovsk. Thay vì mở các cuộc tấn công trực diện vào thành phố, giờ đây họ đang cố gắng bao vây thành phố. Ông Trehubov cũng lưu ý rằng khoảng một nửa trong số tất cả các cuộc giao tranh đều diễn ra theo hướng Pokrovsk.
Binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 110 vận hành pháo tự hành Paladin 155mm của Mỹ theo hướng Velyka Novosilka ở tỉnh Donetsk, tháng 1/2025. (Ảnh: Getty Images)
Theo ghi nhận từ hiện trường, các đơn vị Ukraine phải liên tục đáp trả hỏa lực của đối phương. Mặc dù vậy, tinh thần của binh sĩ Ukraine vẫn được duy trì ổn định.
Các chỉ huy Ukraine nhận định rằng trận chiến Pokrovsk có tính quyết định đối với cục diện chiến trường. Nếu quân đội Nga chiếm được hoặc vượt qua được thành phố này, họ có thể tiến sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine, buộc quân đội nước này phải rút lui. Trước tình thế trên, chiến lược được Ukraine áp dụng là cố gắng gây thiệt hại tối đa cho đối phương, nhằm kéo dài thời gian củng cố phòng tuyến.
Ukraine cáo buộc Nga tấn công nhà máy hạt nhân Chernobyl
Ukraine cáo buộc Nga phóng UAV vào nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Moscow không muốn đàm phán.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết một máy bay không người lái của Nga đã tấn công nhà máy điện hạt nhân Chernobyl bị phá hủy, gần biên giới Ukraine với Belarus vào đêm 13/2, rạng sáng 14/2.
Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine cho biết mức độ phóng xạ ở khu vực vẫn bình thường sau vụ việc.
Quân đội Nga pháo kích vào đường cao tốc dẫn từ Pokrovsk đến Konstantinovka ở Donetsk. (Ảnh: TASS)
Ông Zelensky nói thêm, mái che bằng bê tông bao phủ lò phản ứng đã bị hư hại và một đám cháy đã được dập tắt.
Lò phản ứng số 4 tại Chernobyl đã phát nổ vào năm 1986, giải phóng một lượng lớn phóng xạ bao trùm nhiều khu vực của Liên Xô và châu Âu. Sau đó, nó đã được bao bọc trong một lớp bê tông và thép.
Ông Zelensky cho rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng Ukraine vào ban đêm cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin "chắc chắn không chuẩn bị cho các cuộc đàm phán".
Tổng cộng, vào đêm 13/2, quân đội Ukraine cáo buộc Nga đã bắn 133 máy bay không người lái vào Ukraine, 73 trong số đó đã bị bắn hạ và 58 chiếc không bay tới mục tiêu. Kiev cho biết máy bay không người lái đã bị bắn hạ ở 11 khu vực, bao phủ phần lớn đất nước.
Theo ông Zelensky, mái che bằng bê tông bao phủ lò phản ứng đã bị hư hại. (Ảnh: X)
Nga chưa bình luận về cáo buộc từ Ukraine.
Về phía Moscow, trong thông cáo ngày 13/2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong vòng 24 giờ qua, quân đội Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 270 binh sĩ Ukraine, phá hủy 2 xe tăng, hơn chục xe bọc thép hạng nhẹ, 5 khẩu pháo và một hệ thống tác chiến điện tử ở khu vực biên giới Kursk.
Moscow ước tính, kể từ khi bắt đầu chiến dịch tấn công Kursk vào tháng 8 năm ngoái đến nay, Ukraine đã mất hơn 60.000 binh sĩ, 363 xe tăng, 263 xe chiến đấu bộ binh, 213 xe bọc thép, 435 pháo binh. Ngoài ra, Ukraine cũng thiệt hại 48 hệ thống tên lửa phóng loạt, trong đó có 13 HIMARS và 6 MLRS do Mỹ sản xuất, 20 hệ thống phòng không, 108 hệ thống tác chiến điện tử, cũng như hàng trăm ô tô và hàng chục thiết bị quân sự khác.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!