Tội phạm nghiêm trọng và có tổ chức - thách thức an ninh cấp bách nhất đối với EU

Trang Phan-Thứ ba, ngày 13/04/2021 19:56 GMT+7

VTV.vn - Châu Âu đang trong tình huống "nguy hiểm" khi dịch COVID-19 làm gia tăng các loại hình tội phạm có tổ chức.

Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) đã đưa ra cảnh báo như vậy trong báo cáo về sự ảnh hưởng của các băng nhóm tội phạm đối với châu lục này trong và sau đại dịch. Theo nhận định của Europol, các nước Liên minh châu Âu sẽ phải rất vất vả trong cuộc chiến chống tội phạm tại thời điểm này và cả trong những năm tới.

Cụ thể, Europol cho biết, trong đại dịch, lượng cocaine lớn nhất từ trước đến nay đã được chuyển từ Mỹ Latin sang Liên minh châu Âu (EU), tạo ra lợi nhuận hàng tỷ Euro cho bọn tội phạm ở cả châu Âu và Nam Mỹ. Độ tinh khiết của cocaine khi được tuồn vào châu Âu được ghi nhận "ở mức cao chưa từng có tại EU".

Hồi tháng 2, cảnh sát Đức và Bỉ đã thu giữ 23 tấn cocaine có tổng trị giá lên đến vài tỷ USD trên một tàu chở hàng tại cảng Hamburg, Đức. Đây là lượng cocaine bị thu giữ lớn nhất tại châu Âu từ trước đến nay và là một trong những vụ thu giữ lớn nhất trên thế giới.

Tội phạm nghiêm trọng và có tổ chức - thách thức an ninh cấp bách nhất đối với EU - Ảnh 1.

Trong đại dịch, lượng cocaine lớn nhất từ trước đến nay được chuyển từ Mỹ Latin sang EU.

Việc buôn bán cocaine thúc đẩy các nhóm tội phạm sử dụng số tiền khổng lồ của chúng để xâm nhập và phá hoại nền kinh tế của EU, các tổ chức công và xã hội. Việc buôn bán cocaine từ đó làm gia tăng tình trạng tội phạm bạo lực khi các đối tượng giờ đây không ngần ngại sử dụng súng và các hình thức tra tấn.

Những tên tội phạm còn thích nghi với đại dịch một cách dễ dàng và thậm chí lợi dụng đại dịch để trục lợi bằng cách lừa đảo điều trị hoặc bán các loại thuốc giả. Bên cạnh đó, đại dịch COVID-19 cũng làm gia tăng tội phạm không gian mạng khi ngày càng nhiều người phải sống và làm việc trực tuyến, trong đó có gian lận đầu tư và các cuộc tấn công bằng phần mềm độc hại, cũng như vấn nạn quấy rối tình dục trẻ vị thành niên, đánh cắp dữ liệu nhạy cảm.

COVID-19 làm trầm trọng tình trạng bóc lột tình dục và tội phạm mạng COVID-19 làm trầm trọng tình trạng bóc lột tình dục và tội phạm mạng

VTV.vn - Đây là cảnh báo mới của nhóm chuyên gia về chống buôn người ở châu Âu. Những kẻ buôn người lợi dụng thời điểm nhiều người gặp khó khăn kinh tế để tìm cách trục lợi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước