Tổng Giám đốc IMF kêu gọi bình đẳng giới

Thanh Ba (VTV8)-Thứ năm, ngày 07/03/2019 14:55 GMT+7

Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde. (Ảnh: NPR)

VTV.vn - Tổng Giám đốc IMF vừa lên tiếng khẳng định phụ nữ phải được bình đẳng với nam giới trong tiếp cận giáo dục và việc làm trong bối cảnh bất bình đẳng giới vẫn là vấn đề lớn.

Phát biểu nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 ở Italy, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bà Christine Lagarde, nhấn mạnh hiện đang tồn tại cách biệt lớn trong việc làm và thu nhập giữa 2 giới. Do đó, để có được bình đẳng giới thật sự, cần phải thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng như văn hóa và cải thiện hệ thống chính trị, xã hội. 

Được biết, tình trạng bạo lực đối với phụ nữ tại Italy vẫn rất đáng quan ngại khi có tới 7 triệu phụ nữ nước này là nạn nhân của bạo hành. Năm 2018, đã có gần 100 phụ nữ Italy thiệt mạng do bạo hành mà thủ phạm chủ yếu là chồng cũ, bạn trai.

5 triệu phụ nữ Ấn Độ kết bức tường người dài 620km kêu gọi bình đẳng giới 5 triệu phụ nữ Ấn Độ kết bức tường người dài 620km kêu gọi bình đẳng giới

VTV.vn - Trong ngày đầu tiên của năm 2019, 5 triệu phụ nữ Ấn Độ đã đứng thành hàng rào dài 620km dọc các con đường cao tốc của bang Kerala để biểu tình đòi bình đẳng giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước