Tổng thống Afghanistan thoát chết trong vụ đánh bom trước bầu cử

Tường Vy (VTV8)-Thứ tư, ngày 18/09/2019 07:01 GMT+7

(Ảnh trong bài: AP)

VTV.vn - Ít nhất 48 người đã thiệt mạng và 80 người bị thương trong 2 vụ nổ lớn liên tiếp xảy ra tại Afghanistan vào chiều 17/9.

Trong đó, một vụ xảy ra ở gần địa điểm cuộc vận động bầu cử có sự hiện diện của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani. May mắn là Tổng thống Ghani và ứng cử viên liên danh Amrullah Saleh an toàn sau vụ nổ.

Cảnh sát Afghanistan cho biết, một xe mô tô có gắn bom đã phát nổ bên ngoài khu vực tổ chức chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống đương nhiệm Ashraf Ghani ở thành phố Charikar, thủ phủ tỉnh Parwan. Vụ tấn công xảy ra vào lúc ông Ashraf Ghani sắp sửa phát biểu tại cuộc vận động bầu cử này. Ít nhất 26 người đã thiệt mạng và 42 người khác bị thương trong vụ nổ, đa số nạn nhân là dân thường, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.

Ngay sau đó, thủ đô Kabul còn rung chuyển bởi một vụ nổ lớn khác, làm ít nhất 22 người thiệt mạng và 38 người bị thương.

Tổng thống Afghanistan thoát chết trong vụ đánh bom trước bầu cử - Ảnh 1.
Tổng thống Afghanistan thoát chết trong vụ đánh bom trước bầu cử - Ảnh 2.

Tổng thống Afghanistan thoát chết trong vụ đánh bom trước bầu cử - Ảnh 3.

Tổng thống Afghanistan thoát chết trong vụ đánh bom trước bầu cử - Ảnh 4.

Tổng thống Afghanistan thoát chết trong vụ đánh bom trước bầu cử - Ảnh 5.

Tổng thống Afghanistan thoát chết trong vụ đánh bom trước bầu cử - Ảnh 6.
Tổng thống Afghanistan thoát chết trong vụ đánh bom trước bầu cử - Ảnh 7.


Đánh bom liều chết trước trụ sở ủy ban bầu cử Afghanistan Đánh bom liều chết trước trụ sở ủy ban bầu cử Afghanistan

VTV.vn - Ít nhất 6 người đã bị thương trong vụ đánh bom liều chết xảy ra hôm nay (29/10) ngay trước trụ sở Ủy ban Bầu cử độc lập Afghanistan (IEC).


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước