Tổng thống Biden công bố quy định mới giải quyết bạo lực "súng ma" tại Mỹ

Quỳnh Chi (Theo Aljazeera)-Thứ ba, ngày 12/04/2022 06:35 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố một quy định mới mà ông hy vọng sẽ trấn áp được vấn nạn "súng ma" tại quốc gia này.

Theo Nhà Trắng, số lượng "súng ma" - vũ khí có thể được mua dưới dạng bộ dụng cụ để lắp ráp tại nhà và không có số seri theo dõi của chính quyền liên bang được thu hồi tại hiện trường các vụ phạm tội trên khắp nước Mỹ ngày càng nhiều.

"Cơ quan thực thi pháp luật đang gióng lên hồi chuông cảnh báo", Tổng thống Biden nói với các phóng viên tại Nhà Trắng về tình trạng "súng ma". "Các cộng đồng của chúng ta đang phải hứng chịu (vấn nạn này)"

Ông Biden cam kết, các quy định mới sẽ cứu sống nhiều người, đồng thời thông báo đề cử Steve Dettlebach, cựu luật sư Mỹ tại bang Ohio, điều hành Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ (ATF).

Vào năm 2021, các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ báo cáo rằng đã thu hồi được khoảng 20.000 khẩu "súng ma" cho ATF. Con số này cho thấy mức tăng gấp 10 lần so với năm 2016.

"Đây là vũ khí mà tội phạm thường lựa chọn", một quan chức giấu tên của chính quyền Mỹ nói với các phóng viên.

Theo quy định mới của Bộ Tư pháp Mỹ, các nhà sản xuất một số loại bộ dụng cụ "súng ma" sẽ phải bị áp đặt những hạn chế tương tự như các nhà sản xuất súng theo Đạo luật kiểm soát súng đạn. Theo đó, các nhà sản xuất bộ dụng cụ "súng ma" được yêu cầu phải có giấy phép liên bang và bao gồm số seri trên các thành phần chính của vũ khí.

Tổng thống Biden công bố quy định mới giải quyết bạo lực súng ma tại Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AP)

Quy định này cũng sẽ yêu cầu các đại lý được cấp phép của liên bang và người sửa chữa, điều chỉnh, thiết kế hoặc chế tạo súng phải "đăng ký seri" vũ khí với chính quyền liên bang trước khi bán/giao cho khách hàng.

Quy định mới sẽ tìm cách bịt các lỗ hổng để đảm bảo rằng tất cả các loại vũ khí phải được đăng ký với chính quyền liên bang, ngay cả những loại súng mà các thành phần chính được bán rời thành nhiều bộ phận.

Trong khi đó, quy định yêu cầu những người kinh doanh vũ khí phải giữ lại các tài liệu chính cho đến khi họ ngừng kinh doanh. Trước đây, họ đã được phép tiêu hủy hầu hết các hồ sơ sau 20 năm.

Các chủ sở hữu súng tại Mỹ ngay lập tức phản đối quy định này và tin rằng, quy định mới vi phạm Hiến pháp Mỹ và một số luật liên bang.

Tuy nhiên, các nhóm vận động an toàn súng đạn, bao gồm Everytown for Gun Safety, thúc đẩy Chính phủ liên bang Mỹ hành động xử lý vấn nạn "súng ma" trong nhiều năm qua, đã hoan nghênh động thái của Tổng thống Biden và khẳng định, việc bổ nhiệm ông Dettlebach và đưa ra quy định đã hoàn thiện sẽ giúp chống lại bạo lực súng đạn ở nước này.

John Feinblatt, Chủ tịch Everytown for Gun Safety, cho biết: "Súng ma trông giống như một khẩu súng, chúng bắn như một khẩu súng và giết người như một khẩu súng, nhưng cho đến nay chúng vẫn chưa được quy định giống như một khẩu súng".

Tổng thống Biden đã kêu gọi Bộ Tư pháp Mỹ ban hành các quy tắc liên quan đến trấn áp "súng ma" vào tháng 4/2021 sau một loạt vụ xả súng hàng loạt, vốn đã trở nên phổ biến ở Mỹ trong những thập kỷ gần đây. Ông Biden đã kêu gọi Quốc hội thông qua các biện pháp kiểm soát súng đạn ở cấp liên bang nhưng Tổng thống Mỹ đã phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn về vấn đề chính trị đầy căng thẳng này.

Tổng thống Mỹ công bố các biện pháp kiểm soát súng đạn có giới hạn Tổng thống Mỹ công bố các biện pháp kiểm soát súng đạn có giới hạn

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland ngày 8/4 đã công bố các biện pháp có giới hạn để giải quyết vấn đề bạo lực súng đạn ở Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước