Tổng thống Bolivia đối mặt với cáo buộc dàn dựng “tự đảo chính”

Đàm Linh (Theo AP)-Thứ hai, ngày 01/07/2024 16:07 GMT+7

Tổng thống Bolivia Luis Arce (Ảnh: AP)

VTV.vn - Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales hôm 30/6 đã cáo Tổng thống Luis Arce dàn dựng một cuộc “tự đảo chính” vào tuần trước để lấy lòng cử tri.

Ông Evo Morales ban đầu là một trong những người cất lên tiếng nói mạnh mẽ nhất sau sự kiện khoảng 200 thành viên quân đội tuần hành vào cung điện chính phủ Bolivia cùng với các xe bọc thép hôm 26/6, nhằm cố gắng thực hiện một "cuộc đảo chính".

Ông kêu gọi "tất cả những người liên quan đến cuộc bạo loạn này phải bị bắt và xét xử". Tuy nhiên, cũng chính ông Morales đã nhanh chóng thay đổi quan điểm chỉ ngay vài ngày sau đó. Ông cùng với một số quan chức người khác cho rằng chính ông Arce đã dàn dựng vụ việc nhằm cố gắng lầy lòng cử tri Bolivia, vào thời điểm mà mức độ tín nhiệm của Tổng thống đang "rất thấp".

Ông Morales cũng kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập về hành động quân sự này trong một bài đăng trên X. Cựu Tổng thống nói rằng cựu Tướng Juan José Zuñiga, người được cho là cầm đầu âm mưu đảo chính, đã thông báo cho đồng nghiệp và gia đình về kế hoạch của mình trước khi thực hiện và trong thời gian bị giam giữ, ông này khai với chính quyền rằng Tổng thống Arce đã "phản bội" mình.

Tổng thống Bolivia đối mặt với cáo buộc dàn dựng “tự đảo chính” - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales (Ảnh: AP)

Phát biểu trên truyền hình nhà nước ngày 30/6, Bộ trưởng Văn phòng tổng thống Bolivia Maria Nela Prada phản bác ông Morales, cảnh báo ông "đừng trở thành con rối, một công cụ của chủ nghĩa đế quốc với ý định cướp bóc đất nước chúng ta".

Ông Morales vẫn có nhiều ảnh hưởng ở Bolivia, đặc biệt là với những người trồng coca và các nghiệp đoàn, trong khi Tổng thống Arce phải đối mặt với sự bất mãn âm ỉ kéo dài khi đất nước lao đao vì khủng hoảng kinh tế.

Ông Morales, người từng là bạn của Tổng thống Arce, đã từ chức tổng thống vào năm 2019 trong bối cảnh bất ổn, sau khi ông tranh cử nhiệm kỳ thứ ba vi hiến và phải sống lưu vong, một sự việc mà ông từng khẳng định là "một cuộc đảo chính".

Trong cuộc bầu cử năm 2020 ở Bolivia, ông Morales đã ủng hộ ông Arce để trở thành ứng cử viên cho Phong trào Chủ nghĩa xã hội, được biết đến với cái tên viết tắt tiếng Tây Ban Nha là MAS. Nhưng mối quan hệ của họ trở nên rạn nứt khi ông Morales quay lại quê hương và tuyên bố lên kế hoạch tranh cử với ông Arce để trở thành ứng cử viên của MAS trong cuộc bầu cử năm 2025.

Đảo chính hụt tại Bolivia, Tổng Tư lệnh quân đội bị bắt Đảo chính hụt tại Bolivia, Tổng Tư lệnh quân đội bị bắt

VTV.vn - Ngày 26/6, các đơn vị quân đội do Tướng Juan Jose Zuniga chỉ huy đã tập trung tại quảng trường Plaza Murillo, sau đó đột nhập vào Dinh Tổng thống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước