Tổng thống Duterte hủy Thỏa thuận quân sự Mỹ - Philippines

Tường Vy (VTV8)-Chủ nhật, ngày 09/02/2020 06:05 GMT+7

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa tuyên bố hủy thỏa thuận cho phép Mỹ triển khai quân đội tại Philippines được ký vào năm 1999.

Tuyên bố được đưa ra nhằm phản đối Washington hủy visa của đồng minh chính trị. Tuyên bố này do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana thông báo. Ông Delfin Lorenzana đồng thời cho biết thêm,Tổng thống Duterte khẳng định sẽ không thay đổi quyết định. 

Đây được coi là biện pháp đáp trả của Tổng thống Rodrigo Duterte sau khi Mỹ hủy visa, từ chối cho Thượng nghị sĩ Philippines Ronaldo dela Rosa nhập cảnh. Đại sứ quán Mỹ tại Philippines không giải thích lý do, nhưng dường như quyết định này bắt nguồn từ những cáo buộc giết người không qua xét xử trong hơn hai năm ông Rosa giữ chức Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Philippines.

Mỹ - Philippines ký thỏa thuận hợp tác quân sự mới Mỹ - Philippines ký thỏa thuận hợp tác quân sự mới

Mỹ và Philippines hôm nay (28/4) đã ký một Thỏa thuận hợp tác quân sự mới, chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Manila, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Philippines.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước