Tổng thống Indonesia và sức hút trên mạng xã hội

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 11/04/2017 19:22 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống của Indonesia đang có trên 7 triệu người theo dõi trên Twitter, 6,9 triệu lượt "thích" trên Facebook, hơn 3 triệu người theo dõi trên Instagram.

Không chỉ thu hút giới trẻ, sức hút của mạng xã hội giờ đây còn lan tỏa tới nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới như Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Đây cũng là cách để các nhà lãnh đạo kết nối với người dân, lắng nghe ý kiến của mọi tầng lớp xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã chứng minh thành công của sự kết nối này, khi những vấn đề mà ông nêu ra trên mạng xã hội luôn thu hút sự quan tâm và chia sẻ của người dân.

40% dân số Indonesia thường xuyên sử dụng mạng xã hội, trung bình mỗi người dân Indonesia dành 8 tiếng 40 phút để lên mạng 1 ngày. Với con số thống kê này, cũng không phải quá bất ngờ khi Tổng thống Indonesia Joko Widodo muốn tận dụng các lợi thế của nền tảng mạng xã hội. Các chuyên gia cho rằng Tổng thống Widodo chủ yếu tập trung thu hút sự chú ý của giới trẻ đối với các vấn đề của đất nước.

Với mong muốn tiếp thu ý kiến của người dân thông qua mạng xã hội, ông Widodo đưa ra chương trình tặng xe đạp miễn phí cho người nghèo trên trang Facebook cá nhân. Hồi cuối tháng 2, ông mở chuyên mục hỏi đáp #JokowiMenjawab, mời gọi thanh thiếu niên tự quay video và đặt bất kỳ câu hỏi nào, từ chính sách cho đến sở thích cá nhân.

Và đối với giới trẻ Indonesia hiện nay, sức hút trên mạng xã hội của ông Joko Widodo chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Hiện, vị Tổng thống của Indonesia có trên 7 triệu người theo dõi trên Twitter, 6,9 triệu lượt "thích" trên Facebook, hơn 3 triệu người theo dõi trên Instagram, và được trao giải "Nút bạc" của Youtube vì có trên 100 nghìn người đăng ký theo dõi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước