Tổng thống Indonesia yêu cầu siết chặt giao thông đường thủy

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/06/2018 19:34 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã ra lệnh cải cách toàn diện giao thông đường thủy tại nước này.

Yêu cầu trên được ông Widodo được đưa ra sau vụ lật tàu du lịch trên Hồ Toba hôm 18/6 khiến 3 người thiệt mạng và 192 người mất tích. Đây là một trong những thảm họa đường thủy tồi tệ nhất ở Indonesia.

Tổng thống Widodo đã yêu cầu Bộ Giao thông vận tải Indonesia đánh giá lại các tiêu chuẩn về an toàn giao thông đường thủy. Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan vận tải địa phương cần phải thường xuyên kiểm tra các tàu thuyền hoạt động vì sự an toàn của hành khách.

Trong một diễn biến liên quan, thuyền trưởng của con tàu du lịch Sinar Bangun bị lật, nằm trong số 18 người được cứu sống, đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra liên quan đến vụ tai nạn. Sức chứa tối đa của con tàu du lịch này là 43 người tuy nhiên, gần 200 người được cho là đã lên tàu để qua hồ Toba.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước