Tổng thống Joe Biden đưa ra yêu cầu trả tự do cho công dân Mỹ với Taliban

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ hai, ngày 31/01/2022 18:31 GMT+7

Quốc kỳ Mỹ tung bay trên nóc Nhà Trắng vào ngày 26/8/2021, sau khi Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói rằng, Hoa Kỳ sẽ không xem xét công nhận chính quyền Taliban ở Afghanistan cho đến khi một người Mỹ được trả tự do.

Chính phủ Mỹ cho biết, không có cơ hội để Washington công nhận Taliban là Chính phủ hợp pháp của Afghanistan cho đến khi cựu binh Hải quân Mỹ Mark Frerichs được trả tự do, hai năm sau khi người này bị mất tích ở thủ đô Kabul của Afghanistan.

Washington tin rằng, Frerichs, người đang làm kỹ sư xây dựng ở thủ đô Afghanistan, đã bị bắt cóc vào tháng 1/2020. Mặc dù Chính phủ Mỹ nghi ngờ rằng anh ta bị mạng lưới Haqqani liên kết với Taliban bắt giữ, nhưng Taliban trước đó đã phủ nhận việc bất kỳ chi nhánh nào của tổ chức này đang giam giữ cựu binh Frerichs.

Vào tháng 5/2020, người phát ngôn chính trị của Taliban nói với AP rằng, tổ chức này "không có bất kỳ thông tin chính thức cũng như phi chính thức nào về người Mỹ mất tích".

Tổng thống Joe Biden đưa ra yêu cầu trả tự do cho công dân Mỹ với Taliban - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AP)

Trước lễ kỷ niệm hai năm ngày Frerichs mất tích, ngày 31/1, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu trả tự do cho cựu binh này và cảnh báo rằng, việc công nhận Chính phủ Taliban, lật đổ Chính phủ Afghanistan do Mỹ hậu thuẫn và lên nắm quyền vào tháng 8/2021, sẽ không được xem xét trừ khi yêu cầu trên được đáp ứng.

"Đe dọa sự an toàn của người Mỹ hoặc bất kỳ thường dân vô tội nào luôn là điều không thể chấp nhận được, và việc bắt giữ con tin là một hành động đặc biệt tàn ác và hèn nhát", Tổng thống Biden tuyên bố. "Điều này là không thể thương lượng được".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cũng lặp lại quan điểm tương tự và nói thêm rằng, "tính hợp pháp mà Taliban tìm kiếm là không thể xem xét trong khi tổ chức này bắt giữ một công dân Mỹ làm con tin. Mark Frerichs là một kỹ sư xây dựng, người đã giúp thực hiện các dự án xây dựng vì lợi ích của người dân Afghanistan vào lúc anh ấy bị bắt. Mặc dù vô tội, anh vẫn bị Taliban và các chi nhánh của tổ chức này bắt làm con tin".

Taliban bắt đầu đàm phán với phương Tây tại Na Uy Taliban bắt đầu đàm phán với phương Tây tại Na Uy Đại diện Taliban thảo luận với phương Tây về nhân quyền ở Afghanistan Đại diện Taliban thảo luận với phương Tây về nhân quyền ở Afghanistan Taliban xác nhận đàm phán với Mỹ sẽ được nối lại ở Doha Taliban xác nhận đàm phán với Mỹ sẽ được nối lại ở Doha

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước