Tổng thống Madagascar từ chức trước thềm bầu cử

Theo TTXVN-Thứ bảy, ngày 08/09/2018 12:25 GMT+7

Tổng thống Madagascar Hery Rajaonarimampianina. (Nguồn: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 7/9, Tổng thống Madagascar Hery Rajaonarimampianina đã chính thức từ chức trước thềm bầu cử.

Động thái trên của Tổng thống Rajaonarimampianina phù hợp với Hiến pháp Madagascar quy định Tổng thống phải từ chức nếu muốn tranh cử tái nhiệm. Trong cuộc bầu cử sắp tới, ông Rajaonarimampianina sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ, bao gồm lãnh đạo phe đối lập Marc Ravalomanana và cựu Tổng thống Andry Rajoelina. Sau khi Tổng thống Marc Ravalomanana từ chức, Chủ tịch Thượng viện Riko Rakotovao sẽ tạm thời đảm nhận chức trách của Tổng thống cho đến khi Tổng thống mới được bầu nhậm chức.

Cuộc bầu cử Tổng thống tại quốc đảo thuộc Ấn Độ Dương dự kiến sẽ diễn ra ngày 7/11. Nếu không có ứng cử viên nào giành được số phiếu quá bán trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, vòng bỏ phiếu thứ hai sẽ được tổ chức vào ngày 19/12.

Sau các cuộc biểu tình phản đối chính phủ kéo dài từ đầu năm nay tại Madagascar, Tổng thống Rajaonarimampianina đã chấp nhận hình thành một Chính phủ "đồng thuận" để tổ chức cuộc bầu cử. Những người biểu tình đã chiếm giữ quảng trường trung tâm thủ đô Antananarivo từ tháng 4 đến tháng 6 để phản đối các nỗ lực của Tổng thống Rajaonarimampianina thay đổi luật bầu cử được cho là để có lợi cho đảng cầm quyền. Đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng chức năng đã khiến 2 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Madagascar là quốc đảo thuộc Ấn Độ Dương, từng là thuộc địa của Pháp, có dân số khoảng 25 triệu người. Cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài hàng thập kỉ đã khiến nước này rơi vào tình trạng nghèo đói.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước