Tổng thống Mỹ Biden ký thành luật đạo luật kiểm soát an toàn súng đạn

Quỳnh Chi (Theo NPR)-Chủ nhật, ngày 26/06/2022 06:55 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thành luật dự luật kiểm soát an toàn súng đạn tại Nhà Trắng, ngày 25/6/2022. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 25/6 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Joe Biden đã ký ban hành luật kiểm soát súng đạn lần đầu tiên trong lịch sử được Quốc hội nước này thông qua trong gần 30 năm.

Việc ký thành luật đạo luật kiểm soát súng đạn diễn ra chỉ hơn một tháng sau khi xảy ra vụ xả súng hàng loạt tại một trường tiểu học ở bang Texas, khiến 19 học sinh tiểu học và hai người lớn tử vong. Vụ nổ súng hàng loạt này xảy ra 10 ngày sau khi một vụ xả súng phân biệt chủng tộc tại một siêu thị Buffalo, New York, diễn ra, khiến 10 người da màu thiệt mạng.

"Mặc dù dự luật này không làm được mọi thứ tôi mong muốn nhưng nó bao gồm các hành động mà tôi đã kêu gọi từ lâu nhằm cứu sống nhiều người", Tổng thống Biden phát biểu trước khi ký ban hành luật.

Đạo luật, được thông qua tại Hạ viện Mỹ với tỷ lệ 234 phiếu thuận - 193 phiếu chống vào tối 24/6 sau khi được Thượng viện nước này phê chuẩn hôm 23/6, bao gồm nội dung khuyến khích các bang thông qua cái gọi là luật "cờ đỏ", cho phép các nhóm kiến ​​nghị lên tòa án tước bỏ quyền sử dụng vũ khí từ những người bị coi là mối đe dọa đối với bản thân họ hoặc những người khác.

Ngoài ra, dự luật mở rộng một luật hiện hành liên quan đến việc ngăn chặn những người bị kết án bạo hành gia đình sở hữu súng, theo đó bao gồm các đối tác hẹn hò thay vì chỉ có vợ hoặc chồng, vợ cũ hoặc chồng cũ.

Đạo luật cũng mở rộng việc kiểm tra lý lịch đối với những người muốn mua súng trong độ tuổi từ 18 đến 21.

Tổng thống Mỹ Biden ký thành luật đạo luật kiểm soát an toàn súng đạn - Ảnh 1.

Từ đầu năm 2022 đến nay, đã có ít nhất 281 vụ xả súng hàng loạt xảy ra ở Mỹ. (Ảnh: CNN)

Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ tuyên bố phản đối đạo luật này.

"Đạo luật này có thể bị lạm dụng để hạn chế việc mua súng hợp pháp, xâm phạm quyền của những người dân Mỹ tuân thủ luật pháp và sử dụng chi phí liên bang để tài trợ cho các biện pháp kiểm soát súng đạn đang được các chính trị gia cấp bang và địa phương áp dụng", Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ cho biết trong một tuyên bố hôm 21/6.

Thượng nghị sĩ Chris Murphy, người dẫn đầu các cuộc đàm phán giữa 10 thành viên đảng Cộng hòa ở Thượng viện và 10 thành viên đảng Dân chủ, gọi dự luật là một sự thỏa hiệp ngay trước khi cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện diễn ra vào ngày 23/6: "Đạo luật chưa bao gồm mọi nội dung mà tôi kỳ vọng, nhưng những gì chúng tôi đang làm sẽ cứu mạng cho hàng nghìn người mà không vi phạm quyền của Tu chính án thứ hai".

Tòa án tối cao Mỹ đã bãi bỏ quy định kiểm soát súng đạn của bang New York liên quan tới hạn chế việc mang theo súng ngắn ngoài phạm vi nhà ở.

Việc Tổng thống Biden ký ban hành luật kiểm soát súng đạn cũng diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ban hành một quyết định mang tính bước ngoặt, theo đó bảo vệ quyền mang súng ngắn ở nơi công cộng để phòng vệ.

Thống đốc New York Kathy Hochul gọi phán quyết định của Tòa án Tối cao Mỹ là "liều lĩnh" và "đáng trách."

Năm 2022, đã có ít nhất 281 vụ xả súng hàng loạt xảy ra ở Mỹ, theo Gun Violence Archive (nhóm nghiên cứu phi lợi nhuận chuyên thống kê mọi sự cố về bạo lực súng đạn ở Mỹ). Tính từ đầu năm 2022 đến ngày 8/6, đã có 27 vụ xả súng tại các trường học, theo Tuần báo Giáo dục theo dõi các vụ xả súng ở trường học kể từ năm 2018.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật kiểm soát súng đạn lịch sử Hạ viện Mỹ thông qua dự luật kiểm soát súng đạn lịch sử

VTV.vn - Ngày 24/6, Hạ viện Mỹ đã thông qua đạo luật quan trọng về an toàn súng đạn lần đầu tiên sau ba thập kỷ, trình lên Tổng thống Joe Biden để ký.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước