Tổng thống Mỹ chỉ trích mạng xã hội đăng tin sai lệch về vaccine COVID-19

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 17/07/2021 16:42 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong trả lời báo giới tại Nhà Trắng ngày 16/7 - Ảnh: Reuters

VTV.vn - Hiện Nhà Trắng đang gia tăng áp lực đối với các công ty truyền thông xã hội nhằm loại bỏ những thông tin sai lệch về việc tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng chỉ trích các mạng xã hội khi không thể kiểm soát những thông tin sai lệch về đại dịch COVID-19 và việc tiêm phòng vaccine để ngăn ngừa căn bệnh này.

Theo ông Biden, dịch bệnh chỉ còn lây lan ở những người không tiêm vaccine. Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ - ông Rochelle Walensky cho biết, nhiều người đã từ chối tiêm chủng, mặc dù việc tiêm phòng rất dễ thực hiện trên khắp nước Mỹ.

Lý do của họ chủ yếu là do không tin tưởng vào vaccine và chủ nghĩa hoài nghi đã và đang tiếp tục được thúc đẩy bởi những thông tin sai lệch lan truyền trên các mạng xã hội.

Được biết, số ca mắc COVID-19 tại Mỹ đã tăng hơn 70% trong tuần qua, riêng số ca tử vong tăng tới 26% tại các vùng có tỉ lệ tiêm chủng thấp.

Theo giới chức y tế Mỹ, sự gia tăng đột biến này hầu như chỉ xảy ra ở những người chưa được tiêm phòng.

Hơn 99% số người tử vong do COVID-19 tại Mỹ chưa tiêm vaccine Hơn 99% số người tử vong do COVID-19 tại Mỹ chưa tiêm vaccine

VTV.vn - Tại các khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp ở Mỹ, hiện tượng tăng đột biến các ca nhiễm và tử vong do biến thể Delta đã được ghi nhận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước