Tổng thống Mỹ đắc cử điện đàm về duy trì khối đồng minh NATO

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 19/11/2016 21:35 GMT+7

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: Time)

VTV.vn - Ngày 18/11, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đã có cuộc điện đàm với lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo NATO, hai bên đã nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì khối đồng minh này. Đây được xem là lời đảm bảo, Washington vẫn giữ cam kết với an ninh của châu Âu dưới thời tân Tổng thống Trump. Trên Twitter, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đã bày tỏ lạc quan về cuộc điện đàm.

Theo tuyên bố của NATO, ông Trump và ông Stoltenberg đã thảo luận về cách thức NATO thích nghi với môi trường an ninh mới, trong đó có cuộc chiến chống khủng bố. Cuộc điện đàm cũng đề cập tới vấn đề chi tiêu quốc phòng và chia sẻ gánh nặng giữa các quốc gia thành viên.

Trước đó, trong quá trình vận động tranh cử, ông Trump từng chỉ trích các đồng minh NATO không chi đủ tiền cho quốc phòng trong khi Mỹ phải trả quá nhiều. Mỹ sẽ chỉ hỗ trợ các đồng minh đáp ứng đầy đủ nghĩa vụ đối với Washington.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước