Tổng thống Mỹ đe dọa áp thuế ô tô với Canada

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 12/08/2018 06:39 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Mỹ sẽ áp thuế ô tô đối với Canada. Đây là lời cảnh báo được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra hôm 11/8.

Ông Trump cho biết biện pháp áp thuế sẽ được áp dụng nếu 2 nước không thể đạt thoả thuận liên quan đến tái đàm phán Hiệp định thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA).

Trên trang Twitter của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: "Canada phải chờ, những rào cản thương mại và thuế quan của họ quá cao. Sẽ đánh thuế ô tô nếu không đạt được thỏa thuận".

Đáp trả thông điệp của Tổng thống Mỹ, Canada tuyên bố sẽ không thay đổi mục tiêu của mình và tiếp tục bảo vệ những lợi ích của Canada trong các cuộc đàm phán sửa đổi Hiệp định NAFTA.

Canada gia tăng lo ngại Mỹ áp thuế mặt hàng ô tô Canada gia tăng lo ngại Mỹ áp thuế mặt hàng ô tô

VTV.vn - Sát thời điểm chính phủ Mỹ ra quyết định tăng thuế mặt hàng ô tô nhập khẩu, Canada đang được xem là nước gặp nhiều bất lợi nhất trong vấn đề này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước