Tổng thống Mỹ đề nghị Ukraine điều tra ông Joe Biden

Bích Thảo (VTV8)-Thứ năm, ngày 26/09/2019 12:03 GMT+7

Ông Joe Biden. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 25/9, Nhà Trắng đã công bố nội dung cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyi.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị ông Zelenskiy điều tra cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Động thái trên diễn ra một ngày sau khi Hạ viện Mỹ xúc tiến tiến trình luận tội Tổng thống với cáo buộc lạm dụng quyền lực.

Theo văn bản dài 5 trang tóm tắt nội dung cuộc điện đàm hồi tháng 7, Tổng thống Trump trong cuộc trò chuyện đã gợi ý ông Zelenskiy điều tra xem có phải ông Biden đã ngăn cản một cuộc điều tra đối với con trai mình hay không. Trong một phản ứng ngay sau đó, phát biểu với báo giới bên lề kỳ họp Đại hội đồng LHQ, Tổng thống Trump cho biết đây chỉ là một cuộc trao đổi "thân thiện" và "không có áp lực nào" đối với Ukraine.

Theo Hiến pháp Mỹ, Hạ viện có quyền luận tội một Tổng thống. Tuy nhiên, trong lịch sử nước Mỹ, chưa có Tổng thống nào từng phải rời nhiệm sở vì bị luận tội.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ

VTV.vn - Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa chính thức tuyên bố tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020, nối dài danh sách ứng cử viên của phe Dân chủ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước