Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu tiên chủ trì họp báo

Trường Sơn - Công Tùng (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 26/03/2021 06:18 GMT+7

VTV.vn - Rạng sáng 26/3 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lần đầu tiên chủ trì một cuộc họp báo chính thức kể từ khi bước chân vào Nhà Trắng.

Trong suốt hơn hai tháng đầu cầm quyền, ông Biden chỉ duy trì chế độ xuất hiện trước báo chí qua màn hình trực tuyến. Tuy nhiên, một loạt sự kiện và thách thức lớn tại Mỹ gần đây đã khiến giới báo chí thúc giục ông Biden xuất hiện để trả lời các câu hỏi theo kiểu truyền thống.

Ngay từ khi mở đầu cuộc họp báo, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh kết quả phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, ông đã đạt mục tiêu tiêm 100 triệu mũi vaccine COVID-19 cho người dân chỉ trong 58 ngày đầu cầm quyền so với mục tiêu 100 ngày; thông qua được gói cứu trợ 1.900 tỷ USD, giúp hơn 100 triệu người dân Mỹ nhận được khoản tiền trợ cấp 1.400 USD. Số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp theo tuần lần đầu tiên trong năm qua đã giảm xuống thấp hơn mức trước khi có dịch. Kinh tế Mỹ năm nay được dự báo sẽ tăng trên 6%.

Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu tiên chủ trì họp báo - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh kết quả phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: AP)

Và ông Biden đã chính thức đặt ra một mục tiêu mới, đó là hoàn thành tiêm 200 triệu mũi vaccine trong 100 ngày đầu làm việc của ông.

Trong phần hỏi đáp, Tổng thống Joe Biden dành phần lớn thời gian xử lý các câu hỏi về cuộc khủng hoảng người nhập cư ở biên giới phía Nam. Chính quyền ông Biden đang bị cáo buộc là quá dễ dãi, gây ra làn sóng người di cư tràn về biên giới vào nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu tiên chủ trì họp báo - Ảnh 2.

Ông Biden cho biết sẽ có thể tiếp tục chạy đua vào Nhà Trắng nhiệm kỳ hai. (Ảnh: AP)

Về đối ngoại, ông Joe Biden khẳng định sẽ đáp trả các hành động được cho là leo thang từ phía Triều Tiên, nhưng vẫn để ngỏ các giải pháp ngoại giao hướng tới phi hạt nhân hóa tại bán đảo Triều Tiên. Về các mức thuế mà chính quyền tiền nhiệm đã áp đặt lên hàng hóa từ Trung Quốc, ông cho biết tạm thời vẫn giữ nguyên để có thể tạo đối trọng trong các đàm phán sắp tới.

Tại cuộc họp báo lần đầu tiên từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Joe Biden cũng lần đầu tiên chia sẻ sẽ có thể tiếp tục chạy đua vào Nhà Trắng nhiệm kỳ hai. Ông cho biết sẽ khó thực hiện mục tiêu rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan vào ngày 1/5, nhưng không nghĩ rằng quân đội Mỹ sẽ tiếp tục có mặt tại Afghanistan trong năm tới.

Tổng thống Joe Biden 'vẫn ổn' sau cú vấp ngã liên tiếp trên máy bay Tổng thống Joe Biden "vẫn ổn" sau cú vấp ngã liên tiếp trên máy bay Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ đạo tăng tốc tiêm chủng Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ đạo tăng tốc tiêm chủng Tổng thống Mỹ Joe Biden hủy lệnh dừng cấp thẻ xanh Tổng thống Mỹ Joe Biden hủy lệnh dừng cấp thẻ xanh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước