Tổng thống Mỹ ký các sắc lệnh tăng cường an ninh quốc gia

Úy Thương (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 28/01/2017 12:08 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký các sắc lệnh tăng cường an ninh quốc gia. Ảnh: NBC News.

VTV.vn - Ngày 27/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký các sắc lệnh hành pháp mới nhằm ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố.

Sau lễ nhậm chức của Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, tại Lầu Năm Góc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp siết chặt chính sách thị thực, nhằm ngăn chặn những kẻ khủng bố thâm nhập nước Mỹ.

Theo sắc lệnh này, chính phủ Mỹ sẽ ngừng cấp thị thực nhập cảnh Mỹ đối với 7 quốc gia có người Hồi giáo chiếm đa số bao gồm Syria, Iraq, Iran, Somali, Libya, Sudan và Yemen. Một lệnh cấm đối với những người tị nạn Syria cũng được áp dụng cho tới khi có những thay đổi quan trọng đối với lợi ích quốc gia Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng ký sắc lệnh tái thiết lực lượng quân đội, theo đó Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ được cấp ngân sách để mua sắm các máy bay, tàu hải quân mới và các nguồn lực khác.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump từng nhiều lần kêu gọi Mỹ xây dựng lại lực lượng hải quân, theo đó tăng số lượng tàu chiến của Hải quân Mỹ từ 274 tàu lên 350 tàu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước