Tổng thống Mỹ ký thông qua quy định mới về vaccine COVID-19 với người nhập cảnh

Ban Thời sự/Báo Người lao động-Thứ ba, ngày 26/10/2021 19:11 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Tổng thống Joe Biden đã ký thông qua quy định mới về vaccine COVID-19 với người nhập cảnh, dỡ bỏ hạn chế đi lại nghiêm ngặt đối với Trung Quốc, Ấn Độ và phần lớn châu Âu.

Ngày 25/10, Mỹ đã ban hành sắc lệnh mới đối với các công dân nước ngoài tới Mỹ bằng đường hàng không.

Reuters dẫn tuyên bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden: "Lợi ích của Mỹ là hủy bỏ các hạn chế theo từng quốc gia được áp dụng trước đây trong dịch COVID-19 và áp dụng chính sách đi lại bằng đường hàng không chủ yếu dựa vào tiêm chủng để thúc đẩy việc nối lại an toàn các chuyến bay quốc tế đến Mỹ".

Quy định trên sẽ dỡ bỏ tất cả các hạn chế đi lại đã được áp dụng kể từ khi đại dịch bắt đầu vào năm 2020. Nhà Trắng xác nhận rằng, trẻ em dưới 18 tuổi và người có vấn đề y tế được miễn các yêu cầu về vaccine mới. Những người đến Mỹ không phải để du lịch và đến từ 50 quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng trên toàn quốc dưới 10% cũng đủ điều kiện để được miễn các quy tắc. Tuy nhiên, những người được miễn thường cần tiêm phòng nếu họ có ý định ở lại Mỹ hơn 60 ngày.

Tổng thống Mỹ ký thông qua quy định mới về vaccine COVID-19 với người nhập cảnh - Ảnh 1.

Mỹ đã ra quy định mới về vaccine COVID-19 với người nhập cảnh, dỡ bỏ các hạn chế đi lại nghiêm ngặt. (Ảnh: Reuters)

Theo sắc lệnh mới, các hãng hàng không sẽ phải kiểm tra tình trạng tiêm phòng của hành khách trước khi họ lên máy bay. Hành khách phải hoàn thành tiêm chủng ít nhất 2 tuần trước khi khởi hành và tiêm loại vaccine COVID-19 đã được cơ quan y tế Mỹ phê chuẩn. Những hành khách chưa tiêm phòng sẽ phải có chứng nhận âm tính với COVID-19 trong vòng một ngày trước khi khởi hành.

Trong tháng 10 này, CDC Mỹ cho biết sẽ chấp nhận bất kỳ loại vaccine nào được các cơ quan quản lý của Mỹ hoặc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho phép sử dụng và sẽ chấp nhận hành khách tiêm trộn vaccine.

Các quy định mới sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 8/11. Nhà Trắng cho biết, các quy định mới sẽ được áp dụng theo từng giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên bắt đầu vào đầu tháng 11, cho phép nhập cảnh đối với những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ và đến Mỹ với lý do như thăm bạn bè hoặc du lịch, đi qua biên giới đất liền của Mỹ. Giai đoạn thứ hai bắt đầu vào đầu tháng 1/2022 và sẽ áp dụng yêu cầu tiêm chủng cho tất cả du khách nước ngoài đến Mỹ.

Tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 tại Mỹ vẫn tăng cao Tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 tại Mỹ vẫn tăng cao

VTV.vn - Tại Mỹ, nơi đạt tỷ lệ tiêm chủng khá cao, việc tiêm, xét nghiệm tương đối dễ dàng nhưng tỷ lệ lây nhiễm vẫn tăng cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước