Tổng thống Mỹ nêu yếu tố tác động tới quyết định tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

Hoàng Yến (VTV9)-Thứ hai, ngày 04/03/2019 18:39 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Có một yếu tố dẫn tới việc Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 kết thúc mà không đạt được thỏa thuận vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc đến.

Theo đó, nguyên nhân là do đảng Dân chủ quyết định chất vấn cựu luật sư riêng của Tổng thống Mỹ là ông Michael Cohen vào cùng ngày diễn ra cuộc gặp với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Việt Nam.

Trên Twitter, Tổng thống Trump nhấn mạnh, việc các nghị sĩ Dân chủ mở phiên điều trần công khai để chất vấn một đối tượng đã bị kết tội trùng với thời điểm diễn ra hội nghị rất quan trọng với Triều Tiên như là điều tồi tệ nhất trong đời sống chính trị Mỹ. Tổng thống Trump cho rằng, đây có lẽ là yếu tố tác động tới quyết định của ông tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Hà Nội. Ông nêu rõ trên Twitter: "Đừng bao giờ làm thế khi Tổng thống đang công du nước ngoài”.


Cố vấn an ninh Mỹ: Hội nghị thượng đỉnh ở Hà Nội là một thành công Cố vấn an ninh Mỹ: Hội nghị thượng đỉnh ở Hà Nội là một thành công

VTV.vn - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, ông John Bolton mô tả Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 là một thành công dù không đạt thỏa thuận.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước