Tổng thống Mỹ tuyên bố không cho phép bắn người nhập cư

Thanh Ba (VTV8)-Thứ bảy, ngày 03/11/2018 18:15 GMT+7

VTV.vn - Ngày 3/11, Tổng thống Mỹ tuyên bố, ông không cho phép lực lượng an ninh nước này nổ súng vào người nhập cư từ Trung Mỹ tràn qua biên giới Mỹ.

Ông Trump đưa ra ý kiến trên chỉ 1 ngày sau khi ông có những đe dọa cứng rắn với người di cư ném đá vào quân đội. Tổng thống Mỹ nhắc lại về cuộc đụng độ giữa đoàn người di cư và lực lượng cảnh sát tại Mexico rằng người di cư đã ném gạch đá và chai lọ vào cảnh sát. Ông Trump khẳng định, quân đội Mỹ sẽ coi đó hành vi nổ súng và sẽ đáp trả cứng rắn.

Tuy nhiên, khi các phóng viên phỏng vấn Tổng thống Mỹ về bình luận này, ông Trump cho biết, binh sĩ Mỹ chỉ được phép bắt giữ chứ không được nổ súng vào người di cư. Mặc dù vậy, Tổng thống Mỹ khẳng định ông sẽ không cho phép những gì xảy ra với cảnh sát Mexico lặp lại với cảnh sát Mỹ.

Tổng thống Mỹ đe dọa cứng rắn nếu người di cư ném đá vào quân đội Tổng thống Mỹ đe dọa cứng rắn nếu người di cư ném đá vào quân đội

VTV.vn - Tổng thống Donald Trump khẳng định, quân đội sẽ đáp trả cứng rắn nếu đoàn người di cư có hành vi bạo lực và tìm cách xâm phạm biên giới bất hợp pháp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước