Tổng thống Nga Putin hội đàm với Thủ tướng Đức

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 15/02/2022 21:21 GMT+7

VTV.vn - Chiều tối nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz đang ở thăm Moscow.

Đây là cuộc gặp mới nhất trong một loạt các nỗ lực ngoại giao suốt nhiều tuần qua nhằm xoa dịu căng thẳng liên quan vấn đề Ukraine. Nội dung được thảo luận trong phần đầu của cuộc hội đàm là các vấn đề liên quan đến tình hình ở châu Âu và an ninh, trong đó có vấn đề Ukraine.             

Trước đó, Tổng thống Putin khẳng định hợp tác năng lượng Nga - Đức là ưu tiên của Moscow và Nga xem Đức là một trong những đối tác chính. Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga với tư cách là nước xuất khẩu khí đốt, là một nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bày tỏ hy vọng cuộc thảo luận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ mang tính xây dựng và thiết thực, cuộc hội đàm dự kiến sẽ kéo dài do các bên dự kiến thảo luận về các đảm bảo an ninh và căng thẳng ở châu Âu.

Trước khi tới Nga, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã công du Ukraine với thông điệp Đức ủng hộ Ukraine. Tuy nhiên ông Olaf Scholz cảnh báo, Ukraine không nên tiếp tục đặt ra vấn đề trở thành thành viên của NATO, vì điều đó có thể góp phần leo thang căng thẳng.

Đường ống dẫn khí từ Nga sang Đức lại bị dừng Đường ống dẫn khí từ Nga sang Đức lại bị dừng

VTV.vn - Việc bơm khí sang Đức qua đường ống Yamal-Europe lại một lần nữa bị dừng lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước