Tổng thống Philippines cảnh báo ngừng đàm phán với phiến quân

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 19/07/2017 23:43 GMT+7

Tổng thống Philippines Duterte.

VTV.vn - Philippines sẽ ngừng tiến trình đàm phán hòa bình nếu như bạo lực nhắm vào lực lượng chính phủ không chấm dứt.

Đó là cảnh báo từ Tổng thống Philippines Duterte đối với một nhóm phiến quân sau khi xảy ra vụ tấn công vào đoàn xe chở cận vệ của Tổng thống khiến 4 người bị thương.

Tuyên bố chính thức từ phủ Tổng thống nêu rõ Tổng thống Duterte đã chỉ đạo "không nối lại các cuộc đối thoại hòa bình chính thức với nhóm phiến quân Quân đội Nhân dân mới (NPA) trừ khi lực lượng này cam kết ngừng các cuộc tấn công nhằm vào quân chính phủ tại tỉnh miền Nam Mindanao".

Chính phủ cho rằng NPA là lực lượng đứng sau vụ nã đạn vào 2 chiếc xe của Nhóm phụ trách an ninh tổng thống xảy ra vào ngày hôm nay trên một tuyến đường cao tốc tại đảo miền Nam Mindanao. Được biết, ông Duterte không có mặt trên xe khi xảy ra vụ việc.

Tổng thống Duterte thừa nhận Mỹ cung cấp vũ khí cho Philippines Tổng thống Duterte thừa nhận Mỹ cung cấp vũ khí cho Philippines

VTV.vn - Sau những chỉ trích nhằm vào Mỹ, Tổng thống Philippines Duterte đã thừa nhận Mỹ cung cấp vũ khí cho Philippines để chống lại quân khủng bố Maute tại thành phố Marawi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước