Tổng thống Putin: Phần Lan gia nhập NATO là một sai lầm

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 15/05/2022 12:26 GMT+7

VTV.vn - Phần Lan gia nhập NATO là một sai lầm và có thể gây tổn hại cho quan hệ giữa Nga và Phần Lan.

Đây là thông điệp của Tổng thống Nga Vladimir Putin chuyển tới người đồng cấp Phần Lan trong cuộc điện đàm diễn ra hôm qua.

Điện Kremlin cho biết, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin đã nhấn mạnh, việc từ bỏ chính sách trung lập sẽ là một sai lầm vì không có mối đe dọa an ninh nào đối với Phần Lan. Sự thay đổi như vậy trong chính sách đối ngoại của Phần Lan sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ giữa hai nước. Moscow cảnh báo sẽ có hành động đáp trả.

Về phần mình, văn phòng Tổng thống Phần Lan cho biết, Tổng thống Niinisto đã cho rằng, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã ảnh hưởng đến môi trường an ninh của Phần Lan. Theo kế hoạch, Phần Lan có thể nộp đơn gia nhập NATO ngay trong những ngày tới.

Cùng với Phần Lan, Thụy điển cũng có kế hoạch xin gia nhập NATO.

Khả năng Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO là mối đe dọa tiềm tàng đối với Nga Khả năng Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO là mối đe dọa tiềm tàng đối với Nga

VTV.vn - Ngày 13/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã triệu tập cuộc họp bất thường Hội đồng an ninh để đánh giá về khả năng Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước