Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tái đắc cử với 52,1% phiếu bầu

Quỳnh Chi (Theo France24)-Thứ hai, ngày 29/05/2023 06:20 GMT+7

Tổng thống Tayyip Erdogan phát biểu trước những người ủng hộ ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 28/5. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ông Recep Tayyip Erdogan đã tái đắc cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc bỏ phiếu lịch sử vào ngày 28/5.

Người đứng đầu Ủy ban bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố hôm 28/5.

Với hơn 99% số phiếu đã được kiểm, ông Erdogan dẫn trước đối thủ Kemal Kilicdaroglu gần 5%. Theo kết quả bỏ phiếu này, ông Recep Tayyip Erdogan là người chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu quyết liệt lịch sử, kéo dài 20 năm cầm quyền của ông cho đến năm 2028.

Ông Erdogan đã đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ với 52,14% phiếu bầu vào ngày 28/5. Đối thủ của ông Erdogan là ông Kilicdaroglu nhận được 47,86% trong tổng số với 99,43% tổng số phiếu bầu đã được kiểm.

Tỷ lệ cử tri đi bầu vào ngày 28/5 là hơn 85%, theo các hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu Agency và Halk TV, thấp hơn so với 87% cử tri tham gia vòng bỏ phiếu đầu tiên.

Trước khi kết quả chính thức được công bố, ông Erdogan đã tuyên bố mình là người chiến thắng trong cuộc bầu cử. Tại thủ đô Istanbul, ông Erdogan cảm ơn những người ủng hộ đã cổ vũ, bỏ phiếu cho ông.

Lãnh đạo phe đối lập Kilicdaroglu bày tỏ "sự buồn bã thực sự" về tương lai của Thổ Nhĩ Kỳ trong một bài phát biểu sau khi ông Erdogan tuyên bố chiến thắng. Không thừa nhận thất bại, ông Kilicdaroglu nói sẽ tiếp tục lãnh đạo phe đối lập.

Các nhà lãnh đạo thế giới bao gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chúc mừng chiến thắng của ông Erdogan.

Thổ Nhĩ Kỳ bầu cử Tổng thống vòng hai Thổ Nhĩ Kỳ bầu cử Tổng thống vòng hai

VTV.vn - Hôm nay, cử tri Thổ Nhĩ Kỳ đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai của nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước