Tổng thống Trump đề cử Thứ trưởng Bộ Tư pháp mới

Theo VOV-Thứ tư, ngày 20/02/2019 17:37 GMT+7

Ông Jeffrey Rosen. Ảnh: NBC.

VTV.vn - Nhà Trắng ngày 20/2 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch đề cử ông Jeffrey Rosen giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp mới của Mỹ.

Đây là đợt cải tổ lớn nhất tại Bộ Tư pháp vào thời điểm cơ quan này đang đối mặt với sự giám sát chặt chẽ liên quan đến cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Ông Rosen hiện là Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Mỹ sẽ thay thế ông Rod Rosenstein - người đã bổ nhiệm ông Robert Mueller làm Công tố viên Đặc biệt điều tra cáo buộc đội ngũ tranh cử của Tổng thống Trump có quan hệ với Nga. Theo một quan chức Bộ Tư pháp, ông Rosenstein dự kiến từ chức vào giữa tháng 3/2019.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ William Barr đã hoan nghênh quyết định nêu trên, đồng thời tin tưởng với hơn 35 năm kinh nghiệm nắm giữ nhiều chức vụ cao cấp trong Chính phủ và trong lĩnh vực tư nhân, ông Rosen sẽ đảm đương tốt cương vị này.

“Nhờ kinh nghiệm lâu năm và nổi bật trong lĩnh vực quản lý, pháp lý, ông Rosen trở thành một lựa chọn tuyệt vời để thay thế Thứ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein, người đã phục vụ tại Bộ Tư pháp suốt thời gian dài và có nhiều cống hiến đặc biệt”, ông William Barr nói.

Tuy vậy, việc đề cử ông Jeffrey Rosen cần phải được Thượng viện Mỹ chấp thuận. Ông Rosen (66 tuổi) tốt nghiệp cử nhân kinh tế tại Đại học Northwestern, Mỹ và tốt nghiệp trường Luật Harvard. Ông từng làm việc tại Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng dưới thời Tổng thống George W. Bush. Ông cũng từng làm giảng viên tại Trường luật Georgetown, ở Washington, DC.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước