Tổng thống Trump và ông Howard Lutnick - ứng cử viên Bộ trưởng Thương mại Mỹ - tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, ngày 13/2 (Ảnh: Bloomberg / Getty Images)
Nga từng là thành viên của nhóm các quốc gia công nghiệp tiên tiến - khi đó được gọi là Nhóm G8, cho đến khi bị loại ra khỏi nhóm này sau khi sáp nhập khu vực Crimea vào năm 2014.
"Tôi rất muốn họ quay trở lại. Tôi nghĩ việc trục xuất họ là một sai lầm. Vấn đề ở đây không phải là thích hay không thích Nga" - Tổng thống Mỹ phát biểu tại Nhà Trắng.
Trước đó, vào năm 2018, ông Trump cũng đề xuất tương tự rằng Nga được phép tái gia nhập G7.
Ông cho biết "những lãnh đạo cấp cao từ Nga" sẽ tham dự Hội nghị An ninh Munich vào ngày 14/2.
Ông Trump cũng cho biết ông muốn thảo luận về việc cắt giảm chi tiêu quốc phòng với Nga và Trung Quốc, giảm một nửa chi tiêu quốc phòng trong nước và ủng hộ các động thái hướng tới việc loại bỏ vũ khí hạt nhân.
Tổng thống Trump đã tuyên bố vào ngày 12/2 rằng ông và Tổng thống Nga Putin sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình ngay lập tức để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.
Vào ngày 13/2, trong hội nghị NATO tại tại Brussels (Bỉ), phần lớn nội dung tập trung vào quốc phòng và chi tiêu quốc phòng toàn cầu. Trong đó, Tổng thống Ukraine cho biết đất nước của ông phải có một vị trí tại bàn đàm phán.
Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã nhắc lại Hoa Kỳ sẽ tập trung sức mạnh quân sự của mình ra khỏi châu Âu. Ông Hegseth nói với các đồng minh NATO các thành viên của khối quân sự này phải chi nhiều hơn cho quân đội của họ. Ông nói với các phóng viên rằng "chúng ta phải làm cho NATO vĩ đại trở lại".
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!