Trong tuyên bố từ Nhà Trắng, Tổng thống Trump chỉ trích Bộ Giáo dục Mỹ là bộ máy quan liêu cồng kềnh, tiêu tốn hàng chục tỷ USD mỗi năm mà không cải thiện đáng kể cho chất lượng giáo dục.
Sắc lệnh mới của Tổng thống Trump đặt mục tiêu tăng cường sức mạnh và quyền tự chủ cho phụ huynh, các bang và chính quyền địa phương trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.
Nếu được Quốc hội Mỹ thông qua, Bộ Giáo dục - được thành lập từ năm 1979 dưới thời Tổng thống Jimmy Carter - sẽ chính thức đóng cửa sau hơn 4 thập kỷ hoạt động.
Tổng thống Trump cầm sắc lệnh giải thể Bộ Giáo dục Mỹ tại Nhà Trắng, ngày 20/3 (Ảnh: AP)
Bộ Giáo dục là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý ngân sách giáo dục liên bang, phân bổ hàng tỷ USD tiền vay sinh viên và thực thi các chính sách giáo dục trên toàn nước Mỹ. Với việc giải thể Bộ Giáo dục, các bang và địa phương của Mỹ sẽ toàn quyền quyết định chương trình giảng dạy, tiêu chuẩn giáo dục và cách phân bổ ngân sách liên quan đến giáo dục.
Bộ Giáo dục Mỹ hiện quản lý khoản vay sinh viên khổng lồ lên tới hơn 1.600 tỷ USD và hỗ trợ tài chính cho nhiều chương trình học bổng cũng như học sinh có nhu cầu đặc biệt.
Việc giải thể Bộ Giáo dục Mỹ có thể gây ra những ảnh hưởng đáng kể, đặc biệt đối với hàng nghìn sinh viên quốc tế đang theo học tại Mỹ. Nhiều chương trình học bổng có thể bị đình trệ, thay đổi, thậm chí bị cắt giảm. Các chương trình đang nhận tài trợ từ ngân sách liên bang hoặc từ các tổ chức quốc tế liên kết với Bộ Giáo dục Mỹ cũng sẽ đối mặt với nguy cơ giảm quy mô hoặc ngừng hoạt động.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!