Tổng thống Trump ký sắc lệnh "Mua hàng Mỹ, thuê người Mỹ"

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 19/04/2017 10:56 GMT+7

Tổng thống Trump ký sắc lệnh "Mua hàng Mỹ, thuê người Mỹ". (Ảnh: CNN)

VTV.vn - Ngày 18/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hạn chế chương trình cấp thị thực cho những lao động nước ngoài có tay nghề cao ở Mỹ.

Sắc lệnh được ký nhân chuyến thăm của Tổng thống Trump tới một nhà máy ở thành phố Kenosha, bang Wisconsin. Sắc lệnh này chỉ đạo các cơ quan thực thi quy định của chính phủ loại trừ các nhà thầu nước ngoài ra khỏi các dự án của chính phủ, nhằm giữ lại việc làm cho người dân Mỹ.

Sắc lệnh được ký có tên "Buy American, Hire American" (Mua hàng Mỹ, thuê người Mỹ) - một sắc lệnh thể hiện lời hứa của Tổng thống Mỹ thực hiện khi tranh cử, đó là nước Mỹ là trên hết.

Đây là bước đầu tiên trong việc cải cách chương trình thị thực H1-B, vốn được các công ty Mỹ sử dụng để tuyển dụng các lao động nước ngoài có tay nghề cao trong các lĩnh vực công nghệ. Tổng thống Mỹ cho rằng chương trình thị thực này đang cướp đi việc làm của người Mỹ. Mỗi năm, 85.000 người được cấp thị thực thông qua chương trình này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước