Tổng thống Donald Trump sẵn sàng đối mặt và thách thức với nhóm G7

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 10/06/2018 16:14 GMT+7

VTV.vn - Ông Trump và nước Mỹ chọn đứng về một phía, sẵn sàng đối mặt và thách thức với nhóm G7 khi không ký vào tuyên bố chung.

Tổng thống Donald Trump yêu cầu đại diện của Mỹ không ký tuyên bố chung được ra bởi các nhà lãnh đạo G7 sau phát ngôn mà ông mô tả là "sai lệch" của Thủ tướng Canada.

Tổng thống Donald Trump sẵn sàng đối mặt và thách thức với nhóm G7 - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Trump gặp Thủ tướng Canada Trudeau tại Hội nghị G7. Ảnh: AP.

Nói về lý do đưa ra quyết định này, TS Trần Việt Thái - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao cho biết: "Đây là điều đặc biệt trong 43 năm tại Hội nghị G7. Nguyên nhân chính là do mâu thuẫn căng thẳng giữa Mỹ và các nước còn lại trong G7. Điều kịch tính ở đây là đại diện của các nước G7 đã ký bản tuyên bố chung nhưng Tổng thống Donald Trump khi đang trên đường tới Singapore gặp mặt nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ đạo không ký tuyên bố chung này. Điều này phản ánh bất đồng rất sâu sắc giữa Mỹ và các nước G7".

Cũng theo TS Trần Việt Thái, nguyên nhân chính của sự căng thẳng này chủ yếu liên quan đến vấn đề kinh tế khi Mỹ áp đặt mức thuế cao với thép và nhôm của châu Âu và Canada. 

Hội nghị thượng đỉnh G7 ra tuyên bố chung Hội nghị thượng đỉnh G7 ra tuyên bố chung

VTV.vn - Hội nghị thượng đỉnh G7 đã bế mạc và ra tuyên bố chung đề cập hàng loạt vấn đề cấp bách của thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước