Tổng thống Ukraine đề xuất ban bố tình trạng chiến tranh

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 26/11/2018 14:14 GMT+7

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đề xuất thiết quân luật toàn quốc sau vụ Nga bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraine. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngay sau vụ việc Nga bắt giữ tàu hải quân Ukraine, Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine đã ban bố tình trạng chiến tranh trên lãnh thổ Ukraine trong vòng 60 ngày.

Tuy nhiên, quyết định này cần được Quốc hội Ukaine phê chuẩn. Quyết định ban bố tình trạng chiến tranh đã được Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine thông qua tại cuộc họp khẩn ngày 25/11. Quyết định trên hiện đã được Tổng thống nước này Petro Poroshenko đệ trình lên Quốc hội xem xét.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết: "Với tư cách là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, theo hiến pháp của Ukraine, tôi ủng hộ quyết định của Hội đồng An ninh Quốc phòng, ban bố tình trạng chiến tranh và trình lên Quốc hội xem xét".

Giải thích cho quyết định này, Tổng thống Ukraine cam kết, tình trạng chiến tranh không có nghĩa là sẽ ngay lập tức tổng động viên người dân và Ukraine sẽ chỉ hành động để bảo vệ lãnh thổ và công dân của mình.

Cộng đồng quốc tế đã ngay lập tức kêu gọi 2 nước Nga và Ukraine kiềm chế, giảm căng thẳng. Đồng thời kêu gọi Moscow khôi phục tự do đi lại tại Eo biển Ketch trên Biển Azov. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ tiến hành cuộc họp khẩn đêm nay theo giờ Việt Nam về căng thẳng mới nhất giữa Nga và Ukraine.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước