Tranh cãi Nga - Hà Lan về tấn công mạng

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 09/10/2018 17:40 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga ngày hôm qua (8/10) đã lên tiếng trước các cáo buộc của Hà Lan về tấn công mạng.

Theo đó, phía Hà Lan cho biết đã ngăn chặn âm mưu của các nhân viên tình báo quân đội Nga hồi tháng 4 vừa qua nhằm xâm nhập mạng máy tính của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học. Hà Lan sau đó bắt giữ và trục xuất 4 công dân Nga này với cáo buộc làm gián điệp.

Trong vòng 4 ngày qua, Bộ Ngoại giao Nga đã 2 lần triệu Đại sứ Hà Lan lên để làm rõ vụ trục xuất này. Tuy nhiên, phía Hà Lan vẫn giữ quan điểm của mình.

Theo bà Renée Jones-Bos, Đại sứ Hà Lan tại Nga: "Hà Lan cảm thấy cần có trách nhiệm đối với các tổ chức quốc tế trên lãnh thổ của mình. Chúng tôi không thể dung thứ cho các cuộc tấn công mạng và quan điểm của chúng tôi là điều này phải chấm dứt".

Vụ việc của Hà Lan chỉ là một trong hàng loạt cáo buộc của phương Tây gần đây liên quan tới việc Nga tấn công mạng. Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc 7 đặc vụ tình báo Nga tham gia âm mưu tấn công mạng quy mô lớn tại nhiều quốc gia. Chính phủ Anh cáo buộc Cơ quan Tình báo quân đội Nga đứng đằng sau 4 vụ tấn công mạng quy mô lớn trên thế giới. Bên cạnh đó, Pháp, Australia, Canada cũng cáo buộc Nga đứng sau âm mưu tấn công mạng các cơ quan tại 3 nước này.

Nga bác cáo buộc của phương Tây về tấn công mạng Nga bác cáo buộc của phương Tây về tấn công mạng

VTV.vn - Nga hôm 4/10 đã bác bỏ cáo buộc của một số nước phương Tây rằng các điệp viên của Moskva đứng sau các vụ tấn công mạng toàn cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước