Tranh cãi về miễn thị thực cho du khách tới Thái Lan

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 20/08/2019 06:17 GMT+7

VTV.vn - Ngày 19/8, Bộ Ngoại giao Thái Lan phản đối đề xuất của Bộ Kinh tế về việc miễn thị thực nhập cảnh cho khách du lịch Trung Quốc và Ấn Độ với lý do an ninh.

Theo Bộ ngoại giao Thái Lan, Trung Quốc và Ấn Độ là hai nước dân số lớn nhất thế giới. Liệu Thái Lan đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiếp nhận số lượng lớn khách du lịch khi trong đó có thể trà trộn cả những đối tượng xấu.

Trước đó, Bộ Kinh tế Thái Lan đã đề xuất miễn thị thực cho du khách Trung Quốc, Ấn Độ như một biện pháp để kích thích kinh tế. Theo đó, khách du lịch Trung Quốc và Ấn Độ được phép ở lại nước này trong 30 ngày.

Kế hoạch miễn thị thực sẽ có hiệu lực trong 1 năm từ 1/11/2019 đến 31/10/2020.

Thái Lan gia hạn miễn thị thực cho du khách quốc tế Thái Lan gia hạn miễn thị thực cho du khách quốc tế

VTV.vn - Thái Lan đã quyết định gia hạn quy định miễn thị thực cho người dân của một số quốc gia. Thời hạn mới là đến cuối tháng 4/2019, thay vì sẽ hết hiệu lực vào ngày 13/1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước