Trẻ em béo phì tăng vọt ở Trung Quốc

Thái Bình (Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Trung Quốc)-Thứ năm, ngày 28/06/2018 18:53 GMT+7

Tỷ lệ bé trai bị béo phì ở Trung Quốc tăng 17,2%, còn bé gái là 9,1%

VTV.vn - Theo một nghiên cứu mới đây, Trung Quốc là nước có tỷ lệ trẻ em béo phì đứng đầu thế giới.

Trung Quốc là quốc gia nằm trong top đầu về tỷ lệ trẻ em béo phì. Đa số các gia đình hiện nay chỉ có 1 con nên việc nuông chiều là một trong những nguyên nhân chính khiến tỷ lệ trẻ em béo phì ở đất nước đông dân nhất thế giới này gia tăng nhanh hơn các nước khác.

Theo kết quả nghiên cứu mới đây của Liên đoàn Béo phì Thế giới, tỷ lệ trẻ béo phì của Trung Quốc trong vòng 30 năm qua đã tăng đột biến. Dự kiến đến năm 2025, quốc gia này sẽ có 48,5 triệu trẻ em thừa cân. Tỷ lệ bé trai bị béo phì ở Trung Quốc tăng 17,2%, còn bé gái là 9,1%.

Một thời gian dài, Trung Quốc siết chặt chế độ sinh 1 con. Nuông chiều hết mức đối với trẻ con cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến cho tỷ lệ trẻ em béo phì ở Trung Quốc tăng vọt.

Để giải quyết tình trạng béo phì tăng đột biến, chính quyền Trung Quốc đã xây thêm nhiều sân chơi, quy định học sinh mỗi ngày phải tập thể dục 1 tiếng cũng như phải thường xuyên kiểm tra cân nặng.

Theo một nghiên cứu mới đây, Trung Quốc là nước có tỷ lệ trẻ em béo phì đứng đầu thế giới, 15,3%. Chế độ ăn uống của người Trung Quốc đã chuyển đổi theo chiều hướng nhiều chất béo, nhiều calorie. Các công ty bán thức ăn nhanh tăng cường quảng cáo đã khiến giới trẻ ngày càng nghiện đồ ăn nhanh.

Các quán bán thức ăn nhanh như KFC, Mac Donald ở Bắc Kinh cũng như nhiều thành phố khác luôn đông nghẹt khách bởi các yếu tố tiện lợi, rẻ nhanh và là món khoái khẩu của giới trẻ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước