Trẻ em không phải "tấm vé" bảo lãnh người di cư nhập cảnh vào Mỹ

Nguyễn Mai-Thứ sáu, ngày 16/04/2021 15:20 GMT+7

Gia đình người di cư có cả trẻ em đang vượt sông để tới Mỹ trên một chiếc bè mỏng manh. Ảnh: AP

VTV.vn - Đây là lỗ hổng mà giới chức Mỹ phải nhanh chóng vá nếu không muốn để xảy ra một cuộc khủng hoảng di cư trong đại dịch.

Ngay khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thay đổi chính sách nhập cư, nước Mỹ đã chứng kiến làn sóng người di cư ồ ạt đổ về biên giới giữa Mỹ - Mexico.

Nếu việc mở cánh cửa đi lại trên thế giới đang gặp rất nhiều thách thức, thì đối với những ai muốn thực hiện "giấc mơ Mỹ" bằng việc xâm nhập cánh cửa biên giới lại không quá đỗi khó khăn. Mà ở đây là nhờ việc lạm dụng một loại giấy thông hành kì lạ: Những đứa trẻ!

Ông Oscar Escamillar - Lực lượng biên phòng Mỹ cho biết: "Những người di cư biết là chúng tôi không thể trục xuất họ ngay nếu họ đi cùng trẻ em, độ tuổi các em ngày càng nhỏ. Ngày càng nhiều trẻ bị bọn buôn người "phù phép" làm con ruột để mang theo cùng đến đây, hoặc có em đi cùng họ hàng, ông bà để mong đến Mỹ đoàn tụ với cha mẹ đã nhập cảnh từ trước".

Trẻ em không phải tấm vé bảo lãnh người di cư nhập cảnh vào Mỹ - Ảnh 1.

Một cậu bé di cư (giữa) phóng chiếc máy bay giấy trong lúc chơi đùa cùng những đứa trẻ di cư khác ở Reynosa, Mexico. Ảnh: AP

Trại chỉ đủ chỗ cho 250 người, giờ đã có hơn 4.000 trẻ được đưa đến đây. Các em cũng sẽ được khám sức khỏe để đảm bảo nơi này không biến thành ổ dịch.

Trẻ em đã bị lợi dụng để làm tấm lá chắn, tấm vé để người di cư bất hợp pháp lách luật vào Mỹ. Bọn tội phạm buôn người thì chẳng khác nào những kẻ "phe vé", tức là chúng thành lập hẳn đường dây, làm giả giấy tờ cho các trẻ em, đánh dấu chúng bằng vòng tay màu. Mỗi một em bé lại kèm một người lớn, họ có thể là người không quen biết, họ hàng, ông bà...

Những chiếc xuồng cano cứ lầm lũi chở những đứa trẻ vượt biên, sau đó các em sẽ nhanh chóng "được phát hiện" bởi lực lượng tuần tra và được đưa vào những trại tị nạn tạm thời ở biên giới. Hành trình của chiếc vé vàng vào Mỹ đã đi được nửa đường.

Mọi hành khách nhập cảnh vào Mỹ phải có cung cấp giấy xét nghiệm không mắc COVID-19 Mọi hành khách nhập cảnh vào Mỹ phải có cung cấp giấy xét nghiệm không mắc COVID-19

VTV.vn - Kể từ ngày 26/1 tới, người dân từ mọi quốc gia trên thế giới trước khi bay đến Mỹ phải cung cấp chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

người di cư

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước