Triển khai bóng bay mang Internet đến vùng xa xôi tại Kenya

Như Thủy (VTV9)-Chủ nhật, ngày 29/07/2018 09:09 GMT+7

(Ảnh: AP News)

VTV.vn - Kenya sẽ sử dụng hệ thống khinh khí cầu của Alphabet, công ty liên kết của Google, để cung cấp Internet tốc độ cao, tăng kết nối cho người dân ở khu vực nông thôn.

Dự án Loon sẽ phóng những quả bóng bay khổng lồ làm từ Polyetylen, được thiết kế đặc biệt giống như những cột phát sóng điện thoại di động lơ lửng trên tầng bình lưu. Những quả bóng này được đưa lên một độ cao vừa đủ để không bị vướng vào đường dây điện, đường bay hay các loài chim hoang dã vốn có rất nhiều ở Kenya.

Năm 2017, công nghệ của dự án Loon được cho là đã giúp kết nối Internet với 250.000 người dân ở Puerto Rico sau khi cơn bão nhiệt đới Maria quét qua đất nước này làm đứt kết nối Internet tại đây.


Google thử nghiệm phát internet từ máy bay không người lái Google thử nghiệm phát internet từ máy bay không người lái

VTV.vn - Theo báo cáo được đăng tải bởi The Guardian, máy bay không người lái sử dụng năng lượng mặt trời đã được Google âm thầm thử nghiệm nhằm cung cấp dịch vụ internet ...


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước