Triển lãm đầu tiên của vua Hàm Nghi sau gần một thế kỷ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 24/03/2022 07:00 GMT+7

VTV.vn - Triển lãm do nhà nghiên cứu lịch sử Amandine Dabat, duệ đời thứ 5 của vua Hàm Nghi dày công lưu giữ và sưu tầm trong suốt một thập kỷ qua.

Ngày 19 tháng 3 vừa qua, Bảo tàng Nghệ thuật châu Á tại thành phố Nice, Pháp đã khai mạc triển lãm giới thiệu 150 hiện vật, bao gồm nhiều tác phẩm nghệ thuật và tư liệu lần đầu tiên được trưng bày về vua Hàm Nghi. Cuộc triển lãm do nhà nghiên cứu lịch sử Amandine Dabat, duệ đời thứ 5 của vua Hàm Nghi dày công lưu giữ và sưu tầm trong suốt một thập kỷ qua.

Với tên gọi "Nghệ thuật lưu đày", những người tổ chức mong muốn công chúng đương đại sẽ có cái nhìn khá trọn vẹn về toàn bộ cuộc đời vua Hàm Nghi với tư cách là một nghệ sĩ và một vị vua yêu nước.

Chị Amandine Dabat - Nhà nghiên cứu lịch sử, hậu duệ của vua Hàm Nghi cho biết: "Cuộc triển lãm này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì lần cuối cùng các tác phẩm của vua Hàm Nghi được triển lãm vào năm 1926, cách đây gần một thế kỷ. Cuộc triển lãm này tập hợp các bức tranh, bản vẽ, tranh phấn màu, tác phẩm điêu khắc và các đồ vật thuộc về vua Hàm Nghi. Có một số tài liệu giấy tờ cũng được trưng bày tại triển lãm, do chính Hàm Nghi viết. Ngoài ra còn có hộ chiếu của ông ấy, giấy chứng nhận kết hôn và nhiều tài liệu khác nhau. Có thể nói đây là những tài liệu lưu trữ mà vua Hàm Nghi lưu giữ suốt cuộc đời mình".

Triển lãm đầu tiên của vua Hàm Nghi sau gần một thế kỷ - Ảnh 1.

Hàm Nghi (1871-1944) tên thật Nguyễn Phúc Ưng Lịch, là vị hoàng đế thứ tám của nhà Nguyễn, trị vì chỉ được một năm (1884-1885). Năm 18 tuổi, do chống lại việc thành lập chính quyền bảo hộ của Pháp ở Đông Dương, ông bị đày đến Alger (thủ đô của Algérie). Bị thực dân Pháp kiểm soát gắt gao, ngăn cấm ông có bất kỳ liên lạc với quê hương, vua Hàm Nghi dành mọi đam mê vào học và sáng tác nghệ thuật, đặc biệt là hội họa và điêu khắc. Ông là học trò của họa sĩ nổi tiếng Marius Reynaud và điêu khắc gia Auguste Rodin và cũng chịu ảnh hưởng từ Paul Gauguin, họa sĩ hàng đầu hậu ấn tượng Pháp. Ba cuộc triển lãm cá nhân của vua Hàm Nghi với nghệ danh Tử Xuân đã gây được sự chú ý của công chúng Paris đầu thế kỷ 20.

Ông Adrien Bossard - Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật châu Á, Nice, Pháp chia sẻ: "Thật thú vị khi thấy Hàm Nghi thử nghiệm nhiều phong cách nghệ thuật khác nhau trong suốt sự nghiệp của mình. Ông ấy đã khám phá các chất liệu khác nhau, các hình thức nghệ thuật khác nhau, vì vậy ông ấy là một nghệ sĩ thực thụ".

Triển lãm "Nghệ thuật lưu đày" sẽ mở cửa đến ngày 26/6/2022.

Ra mắt sách về vua Hàm Nghi tại Pháp Ra mắt sách về vua Hàm Nghi tại Pháp

VTV.vn - Đây là một tác phẩm đồ sộ gần 500 trang, gồm rất nhiều tư liệu cá nhân, bút tích cũng như tranh và ảnh chưa từng được công bố của vua Hàm Nghi qua các thời kỳ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

vua Hàm Nghi

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước