Triển vọng phi hạt nhân hóa Triều Tiên năm 2019

Tường Vy (VTV8)-Thứ hai, ngày 31/12/2018 10:06 GMT+7

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Nhiều chuyên gia lạc quan nhận định, những chuyển biến tích cực trên bán đảo Triều Tiên trong năm 2018 sẽ củng cố cho dự đoán rằng mọi việc sẽ không thụt lùi vào năm 2019.

Chiến lược ngoại giao thượng đỉnh một cách đầy chủ động và khéo léo của các nhà lãnh đạo Hàn - Triều trong năm 2018 đã tỏ rõ hiệu quả, giúp đảo ngược xu thế đối đầu và làm thay đổi một cách ngoạn mục tình hình chính trị khu vực. 

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon cho biết, những tháng đầu năm 2019 sẽ vô cùng quan trọng cho viễn cảnh phi hạt nhân hóa với Triều Tiên và Seoul sẽ đóng vai trò trung gian giữa Bình Nhưỡng và Washington để giúp những cuộc đàm phán đang rơi vào thế bế tắc tiến triển.

Mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã khẳng định, Mỹ đang nỗ lực để đạt được cam kết với Triều Tiên về việc hủy bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của nước này, trước hết là xúc tiến cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngay trong tháng 1/2019.

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 sẽ là một cột mốc cực kỳ quan trọng, giúp định hình các chuyển biến tiếp theo trên bán đảo Triều Tiên trong năm 2019 tới. Để thực sự có một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân hóa, hòa bình, thịnh vượng, ngoài niềm khát khao, sự quyết tâm và hành động cụ thể, có lẽ còn cần tới lòng kiên trì.


Tiêu chuẩn phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên Tiêu chuẩn phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên

VTV.vn - Hãng thông tấn KCNA đưa tin, cam kết của Triều Tiên phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên bao gồm cả việc loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa hạt nhân của Mỹ đối với Triều Tiên.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước