Triệt phá đường dây đưa người Syria vào Đức

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ tư, ngày 20/01/2021 07:00 GMT+7

Người di cư đi bộ đến cửa khẩu Pazarkule, Edirne, biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Hy Lạp. (Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Ngày 19/1, cảnh sát Đức đã triệt phá một đường dây buôn người sau khi tiến hành một loạt cuộc đột kích trên cả nước.

600 cảnh sát Đức đã được huy động vào chiến dịch truy quét tội phạm buôn người này. Công tố viên bang Bayern cho biết, cảnh sát và các nhà điều tra đã phối hợp, thực hiện những vụ đột kích vào nhiều địa điểm ở các bang Berlin, Niedersachsen, Hessen và Nordrhein-Westfalen. Các nghi can bị bắt giữ tuổi từ 21 - 44, thuộc đường dây chuyên tổ chức đưa người nhập cư vào Đức với hành trình từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp để vào Áo, từ đó sang Đức.

Lực lượng chức năng Đức đã phát hiện đường dây trên từ tháng 8/2019 khi những kẻ buôn người dùng xe tải nhỏ đưa người nhập cư vào Đức qua biên giới Áo. Cảnh sát Đức đã thực hiện 7 vụ bắt giữ tại 11 địa điểm đột kích sau khi kẻ cầm đầu đường dây này bị bắt tại nước láng giềng Áo cách đây không lâu. Hiện giới chức nước này đang mở cuộc điều tra 19 người mang quốc tịch Syria, Lebanon và Libya bị cáo buộc tham gia đường dây buôn bán hàng loạt người nước ngoài từ Syria sang Đức.

Triệt phá đường dây đưa người Syria vào Đức - Ảnh 1.

Cuộc nội chiến ở Syria đã đẩy khoảng 800.000 người dân nước này tới Đức. (Ảnh: AP)

Các đối tượng sẽ phải đối mặt với cáo buộc buôn người này đã đưa khoảng 140 người nhập cư vào Đức ít nhất từ tháng 4/2019 và chúng đã nhận được một khoản tiền lớn cho hoạt động bất hợp pháp này.

Cuộc nội chiến ở Syria đã đẩy khoảng 800.000 người dân nước này tới Đức. Số người tìm cách tới Đức tị nạn lên tới đỉnh điểm vào năm 2015 với khoảng 1 triệu người. Trong khi đó, hiện vẫn có hàng triệu người Syria sống ở các trại tị nạn ở Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon mong muốn tìm kiếm một cuộc sống mới ở châu Âu và họ trở thành "miếng mồi béo bở" của tội phạm.

Tháng 12/2020, cảnh sát Áo, Hungary, Cộng hòa Czech, Slovakia, Hà Lan và Bỉ cũng như Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) đã phối hợp điều tra, phá đường dây và bắt giữ người đứng đầu đường dây ở Áo. Đức đang tìm cách dẫn độ đối tượng này về Đức để xét xử.

Đức đột kích đường dây buôn người do người Việt cầm đầu Đức đột kích đường dây buôn người do người Việt cầm đầu

VTV.vn - Cảnh sát Đức thông báo đã bắt giữ 9 đối tượng mang quốc tịch Việt Nam trong đợt đột kích 33 địa điểm có liên quan đến hoạt động buôn người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước