Triệt sản muỗi đực phòng ngừa sốt xuất huyết và các virus khác

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 16/11/2019 06:08 GMT+7

VTV.vn - Phương pháp mới với tên gọi "triệt sản muỗi đực" được hy vọng sẽ mang lại những đột phá mới nhằm ngăn chặn sốt xuất huyết, Zika và các loại sốt virus khác.

Phương pháp trên do Cơ quan năng lượng nguyên tử Quốc tế IAEA nghiên cứu và phát triển trong 10 năm qua. Phương pháp dựa trên kỹ thuật "triệt sản côn trùng", bản chất là triệt sản muỗi đực bằng bức xạ tại một cơ sở được kiểm soát.

Sau đó, số muỗi đực này sẽ được giải phóng ra môi trường để giao phối với muỗi cái trong tự nhiên. Do con đực đã bị triệt sản nên sẽ làm giảm dần quần thể muỗi theo thời gian. Dự kiến, các thử nghiệm quy mô lớn sẽ được triển khai tại một số quốc gia vào năm tới.

Thả muỗi mang khuẩn đặc biệt để ngăn sốt xuất huyết Thả muỗi mang khuẩn đặc biệt để ngăn sốt xuất huyết

VTV.vn - Vào tháng 11 tới, Singapore sẽ tiến hành thả hàng chục nghìn con muỗi mang vi khuẩn đặc biệt nhằm giảm số lượng muỗi mang virus gây bệnh sốt xuất huyết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước