Triều Tiên báo cáo đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên, áp đặt lệnh đóng cửa “khẩn cấp nghiêm ngặt nhất"

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ năm, ngày 12/05/2022 18:03 GMT+7

Người dân Triều Tiên đeo khẩu trang phòng dịch ở Bình Nhưỡng. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 12/5, Triều Tiên đã xác nhận đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên ở nước này, gọi đây là "trường hợp khẩn cấp quốc gia nghiêm trọng nhất" và ra lệnh đóng cửa toàn quốc.

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên công khai việc phát hiện các ca nhiễm COVID-19. Điều này cho thấy có khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng lớn ở quốc gia thiếu nguồn lực y tế và đã từ chối sự trợ giúp của quốc tế trong việc tiêm chủng và đóng cửa biên giới này.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến tháng 3, không có trường hợp nhiễm COVID-19 nào ở Triều Tiên được báo cáo, và cũng như không có hồ sơ chính thức nào về việc bất kỳ người dân ở quốc gia này đã được tiêm vaccine ngừa virus SARS-CoV-2.

Báo cáo cho biết, các mẫu bệnh phẩm được lấy vào ngày 8/5 từ những người đang bị sốt ở Bình Nhưỡng cho thấy, người bệnh nhiễm biến thể phụ BA.2 của Omicron, nhưng không nêu rõ số ca mắc hoặc nguồn gốc lây nhiễm.

Ngay trong ngày 12/5, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã triệu tập cuộc họp khẩn của Bộ Chính trị, ra lệnh "đóng cửa nghiêm ngặt" trên toàn quốc và huy động nguồn cung cấp y tế dự trữ khẩn cấp.

Hãng Thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) cho biết: "Công tác phòng chống dịch của nhà nước sẽ được chuyển sang hệ thống phòng chống dịch khẩn cấp tối đa".

Triều Tiên báo cáo đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên, áp đặt lệnh đóng cửa “khẩn cấp nghiêm ngặt nhất - Ảnh 1.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì cuộc họp khẩn về ứng phó với sự bùng phát dịch COVID-19, ngày 12/5/2022. (Ảnh: KCNA)

Triều Tiên chưa bao giờ chính thức xác nhận bất kỳ trường hợp nhiễm COVID-19 nào. Các quan chức Hàn Quốc và Mỹ cho biết, không thể loại trừ một đợt bùng phát ở quốc gia này vì Bình Nhưỡng đã có hoạt động thương mại và giao lưu với Trung Quốc trước khi đóng cửa biên giới vào đầu năm 2020 .

Triều Tiên đã thực thi các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt, gồm hạn chế di chuyển trong tỉnh và liên tỉnh. Tháng 7/2020, Triều Tiên tuyên bố tình trạng khẩn cấp và áp đặt lệnh phong tỏa trong 3 tuần ở tỉnh Kaesong, gần biên giới liên Triều, sau khi một người đàn ông đào tẩu sang Hàn Quốc vào năm 2017 trở về có các triệu chứng mắc COVID-19.

Dữ liệu mới nhất của WHO cho thấy, 64.207 trong số 25 triệu người dân Triều Tiên đã được xét nghiệm COVID-19 tính đến ngày 31/3 và tất cả đều cho kết quả âm tính.

Triều Tiên đã từ chối nhận vaccine COVID-19 từ chương trình COVAX và vaccine Sinovac từ Trung Quốc, điều này cho thấy phần lớn người dân ở nước này có thể chưa được tiêm phòng.

Xác minh thông tin liên quan tới người đào tẩu Triều Tiên nghi mắc COVID-19 Xác minh thông tin liên quan tới người đào tẩu Triều Tiên nghi mắc COVID-19 Triều Tiên có trường hợp đầu tiên nghi ngờ mắc Covid-19 Triều Tiên có trường hợp đầu tiên nghi ngờ mắc Covid-19 Triều Tiên thắt chặt các hệ thống phòng dịch COVID-19 Triều Tiên thắt chặt các hệ thống phòng dịch COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước