Triều Tiên bất ngờ gửi thư đến Quốc hội Australia

Thanh Ba-Thứ sáu, ngày 20/10/2017 17:34 GMT+7

VTV.vn - Triều Tiên vừa gửi một lá thư cho Quốc hội Australia, một hành động giao tiếp chưa có tiền lệ với tuyên bố khẳng định nước này là một cường quốc hạt nhân.

Bức thư được viết ngày 28/9 có tiêu đề Thư ngỏ gửi Quốc hội của các quốc gia khác nhau, gửi từ Đại sứ quán Triều Tiên tại Jakarta, Indonesia đến Đại sứ quán Australia tại thành phố này. 

Trong thư, Bình Nhưỡng khẳng định nước này chính thức là một cường quốc hạt nhân, đồng thời cho rằng mọi nỗ lực của Mỹ nhằm tiêu diệt Triều Tiên là hành động thiếu hiểu biết, cực đoan, đe dọa hủy diệt toàn thế giới. Bộ Ngoại giao Australia mô tả bức thư là cách giao tiếp chưa từng có của Bình Nhưỡng.

"Đó không phải là cách mà Triều Tiên thường dùng để đưa ra những thông điệp toàn cầu. Chiến lược tập thể gây áp lực ngoại giao và kinh tế thông qua trừng phạt đối với Triều Tiên đang bắt đầu phát huy tác dụng. Đây là phản ứng đối với áp lực đó" - Bà Julie Bishop, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia nói.

Hội nghị thượng đỉnh EU cân nhắc tăng cường trừng phạt Triều Tiên Hội nghị thượng đỉnh EU cân nhắc tăng cường trừng phạt Triều Tiên

VTV.vn - Liên minh châu Âu (EU) sẽ cân nhắc các biện pháp tăng cường trừng phạt Triều Tiên vì các chương trình vũ khí đạn đạo và hạt nhân của nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước