Triều Tiên cáo buộc Mỹ làm đình trệ đàm phán

Bích Thảo (VTV8)-Thứ tư, ngày 04/12/2019 08:31 GMT+7

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Triều Tiên vào ngày 3/12 đã ra tuyên bố cáo buộc Mỹ đang làm đình trệ các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trong năm 2020.

Đồng thời, Bình Nhưỡng cảnh báo Washington cần thay đổi chính sách. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh hạn chót cuối năm mà Triều Tiên đặt ra để Mỹ thay đổi cách tiếp cận trong đàm phán đang đến rất gần.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên phụ trách quan hệ với Mỹ, ông Ri Thae-song, chỉ trích những kêu gọi đàm phán của Washington chỉ là chiêu trò "câu giờ" nhằm buộc Bình Nhưỡng duy trì đối thoại thay vì đưa ra nhượng bộ. Quan chức này khẳng định, Triều Tiên đã nỗ lực hết sức với sự kiên trì tối đa để không từ bỏ các bước quan trọng mà nước này đã thực hiện. Ông khẳng định, ứng xử của Bình Nhưỡng trong thời điểm cuối năm này sẽ phụ thuộc vào sự lựa chọn của Mỹ.


Triều Tiên ra hạn chót đàm phán với Mỹ Triều Tiên ra hạn chót đàm phán với Mỹ

VTV.vn - Triều Tiên vừa đặt ra hạn chót để Mỹ cân nhắc thay đổi quan điểm đàm phán, đó là trước cuối tháng 12/2019.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước